Warren Buffett mất 1,4 tỷ USD: Giới siêu giàu nhận được lời khuyên ‘giữ tiền’

Kinh tếThứ Năm, 15/09/2016 13:32:00 +07:00

Hàng loạt tỷ phú mất hàng tỷ USD chỉ sau một đêm như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã nhận được lời khuyên “giữ tiền”.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/9), giới đầu tư toàn cầu rất sốc khi chứng kiến tài sản của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett “bốc hơi” tới 1,4 tỷ USD. Rất nhanh chóng, các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên “bảo vệ” tài sản cho giới siêu giàu. Đó là rót tiền vào vàng.

“Bốc hơi” tỷ USD

Gần đây, thị trường Mỹ chấn động trước scandal mở tài khoản không xin phép khách hàng của Wells Fargo. Wells Fargo là ngân hàng có quan hệ mật thiết với tỷ phú Warren Buffett. Công ty đầu tư của Buffett -  Berkshire Hathaway là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này.

Trong phiên giao dịch 13/9, cổ phiếu Berkshire Hathaway đã mất 2%, khiến tài sản của Buffett “bốc hơi” 1,4 tỷ USD. Cổ phiếu Berkshire Hathaway đã khiến Warren Buffett trở thành “người mất mát lớn nhất” trong giới siêu giàu.

Cùng với Warren Buffett, nhiều tỷ phú khác chứng kiến tổng cộng 37,3 tỷ USD rời khỏi tài khoản chỉ sau 1 đêm. Mức độ thiệt hại sẽ nặng nề hơn nếu tính cả những ngày gần đây, khi thị trường chứng khoán toàn cầu liên tục bị bán tháo. Từ phiên cuối tuần trước, 400 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 93 tỷ USD.

buffett

 Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett

Trong phiên giao dịch 14/9, thị trường chứng khoán Mỹ giằng co mạnh. Trong khi chỉ số Dow Jones thường xuyên chìm trong sắc đỏ thì chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã lấy lại được sắc xanh. Nhờ vậy, cổ phiếu Berkshire Hathaway đảo chiều đi lên.

Với đà tăng nhẹ, cổ phiếu Berkshire Hathaway mang về cho Warren Buffett 26 triệu USD. Như vậy, tài sản của nhà đầu tư huyền thoại đã tăng lên 65,7 tỷ USD.

May mắn như Warren Buffett, một số tỷ phúc khác cũng có cơ hội ăn mừng khi cổ phiếu họ sở hữu tăng đáng kể giúp tài sản của họ có thêm hàng trăm triệu USD như ông chủ Zara Amancio Ortega (426 triệu USD), nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg (379 triệu USD), Jeff Bezos (252 triệu USD), Larry Ellison (204 triệu USD),…

Tuy nhiên, đáng kể nhất lại là tỷ phú Bernard Arnault. Ông chủ của thương hiệu hàng hiệu xa xỉ Louis Vuitton ghi tên mình vào danh sách các tỷ phú mất tỷ USD khi tài sản của ông “bốc hơi” 1,1 tỷ USD sau khi cổ phiếu LVMH giảm 3,2%.

Hiện tại ông chủ của hãng Moet Hennessy Louis Vuitton đứng ở vị trí thứ 17 người giàu nhất thế giới với 34,6 tỷ USD.

Rót tiền vào vàng

Đứng trước sự mất mát quá lớn này của giới siêu giàu, giới đầu tư đặt ra câu hỏi liệu vàng có phải là nơi đầu tư hấp dẫn hơn.

Theo Kitco News, các nhà phân tích hàng hóa cho biết mặc dù vàng đang bị đối mặt với áp lực bán ra trong những phiên gần đây nhưng thực tế cho thấy nhu cầu vàng là nơi trú ẩn an toàn đang quay trở lại với nhà đầu tư. Nguyên nhân là do sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và giảm lợi suất trái phiếu.

Các nhà phân tích nhấn mạnh hiện tại vàng đang là “chính sách bảo hiểm hấp dẫn”. Trong điều kiện nền tài chính toàn cầu bất ổn như hiện nay, đây là thời điểm “Cơn bão hoàn hảo” cho kim loại quý này.

Sở dĩ Kitco News đưa ra “lời khuyên” rót tiền vào vàng cho tỷ phú Warren Buffett vì người giàu thứ 4 thế giới thường xuyên thể hiện quan điểm nói không với vàng. Warren Buffett thường xuyên chỉ trích những ai xem vàng như một kênh đầu tư.

Warren Buffett từng nổi tiếng với phát biểu: “Vàng được đào lên khỏi mặt đất châu Phi hoặc bất cứ một nơi nào khác. Sau đó chúng ta nung chảy nó, đào một hố khác, chôn nó một lần nữa và trả tiền cho nhiều người đứng xung quanh để bảo vệ nó. Nó không có một chút ích lợi nào hết. Bất cứ ai đang nhìn những hình ảnh này từ sao Hỏa đều muốn xoa đầu họ”.

Khi Warren Buffett “chê” vàng, không ít nhà đầu tư vàng kiếm được lợi nhuận còn bản thân nhà đầu tư huyền thoại lại mất 1,4 tỷ USD chỉ sau 1 đêm. Nhưng có 1 điều Kitco nhấn mạnh chính là dù Warren Buffett có ngày tồi tệ nhưng dù sao, ông vẫn là người giàu thứ 4 trên thế giới.

Bảo Linh
Bình luận
vtcnews.vn