'Warren Buffett không mua vàng là một sai lầm lớn'

Kinh tếChủ Nhật, 23/09/2012 07:15:00 +07:00

Giám đốc quỹ phòng hộ Bridgewater Associates với 120 tỷ USD trong tài sản nhận xét, nhà đầu tư sẽ được lợi khi sở hữu vàng.

Giám đốc quỹ phòng hộ Bridgewater Associates với 120 tỷ USD trong tài sản nhận xét, nhà đầu tư sẽ được lợi khi sở hữu vàng bởi lẽ giá kim loại quý này sẽ tăng nhờ việc in tiền của các ngân hàng trung ương.

Trả lời phỏng vấn của hãng CNBC, ông Ray Dalio cho biết “Tôi nghĩ rằng vàng nên có trong danh mục đầu tư của mỗi người, ở một mức độ phù hợp, bởi nó giúp đa dạng hóa đầu tư”.
 
Ông cho biết thêm, vấn đề của nền kinh tế hiện nay là có quá nhiều nợ, và nhiều nợ sẽ phải thúc đẩy các nước in tiền. Việc sở hữu vàng sẽ giúp chúng ta quản lý nợ dễ dàng hơn.
 
Dailo tuy nhiên cho rằng vàng không hẳn là tài sản đầu tư tốt nhất trong dài hạn, bởi lẽ kim loại quý này chỉ là một hình thức thay thế tiền mặt.
 
Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố sẽ bơm 40 tỷ USD mỗi tháng vào nền kinh tế cho đến khi nào thị trường việc làm trở nên ổn định. Giá vàng đã tăng liên tục từ đó tới nay bởi nỗi lo lạm phát.
 
Tại một hội nghị đầu tư cũng diễn ra vào tuần trước, Dalio từng nhận xét rằng không có lý do gì để không sở hữu vàng.
 
Khi được hỏi về việc liệu tỷ phú Warren Buffett có sai lầm không khi mà ông ấy cho biết đang không đầu tư vào vàng, Dalio nói “Tôi nghĩ ông ấy đã mắc phải một sai lầm lớn”.
 
Hôm qua 21/9, giá vàng giao ngay đã lên tới 1.787 USD/ounce, gần chạm mức cao nhất trong năm 2012 là 1.790,3 USD/ounce thiết lập hồi tháng 2. Từ đầu năm tới nay, giá đã tăng 13,5% và hướng tới năm tăng thứ 12 liên tiếp.

Theo TTVN

Bình luận
vtcnews.vn