Vượt Van Persie, ai là chân sút hiệu quả nhất nước Anh?

Thể thaoThứ Năm, 20/12/2012 02:10:00 +07:00

(VTC News) - Robin Van Persie đang dẫn đầu danh sách dội bom tại Premier League nhưng tiền đạo người Hà Lan lại không phải là chân sút hiệu quả nhất ở nước Anh

(VTC News) - Robin Van Persie đang dẫn đầu danh sách dội bom tại Premier League nhưng tiền đạo người Hà Lan lại không phải là chân sút hiệu quả nhất ở xứ sở sương mù.


Chuyển đến MU từ hồi tháng 8, Van Persie đã nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới. Bằng chứng là sau 17 vòng đấu, anh tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với tổng cộng 12 lần lập công. Tính ra trung bình tiền đạo người Hà Lan ghi được tới 0,71 bàn/trận, con số xấp xỉ tỷ lệ ghi bàn của chính anh trong màu áo Arsenal ở mùa bóng trước (0,79 bàn/trận).

Van Persie đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League 

Nhìn rộng ra cả châu Âu, chỉ có đúng 6 người là có tỷ lệ bàn thắng/trận đấu nhỉnh hơn Van Persie là: Messi (1,56 bàn/trận); Ibrahimovic và Falcao (1,13 bàn/trận); Cristiano Ronaldo (0,88 bàn/trận) và El Shaarawy (0,82 bàn/trận). Còn nếu tính riêng ở giải Ngoại hạng thì tỷ lệ của ngôi sao 29 tuổi đang đứng ở ngưỡng cao nhất (cùng với Michu của Swansea).

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào tỷ lệ số bàn thắng/số trận đấu, khó có thể nói rằng một tiền đạo hoạt động hiệu quả hay không. Bởi với một đội bóng mạnh như MU, Van Persie dĩ nhiên sẽ có nhiều cơ hội dứt điểm cũng như nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội hơn. Điều đó cũng có nghĩa là tân binh của Quỷ đỏ sẽ có nhiều cú sút hơn so với những tiền đạo chơi ở các đội bóng nhỏ.

Những tiền đạo sắm vai sát thủ thường không ra chân nhiều, nhưng mỗi khi xuất hiện là họ lập tức ghi bàn. Đó là hình mẫu giống như Van Nistelrooy của MU trước đây - một ông vua vòng cấm chính hiệu. Vì lẽ đó mà khi xem xét một tiền đạo hoạt động có hiệu quả hay không, giới chuyên môn thường sử dụng đến một chỉ số khác, đó là số bàn thắng/số cú sút.

Đáng tiếc là, nếu đứng dưới góc độ này thì RVP lại không phải là người giỏi nhất ở giải Ngoại hạng.

Sau tất cả 17 lần xuất hiện tại Premier League (bao gồm cả 2 lần xuất phát từ ghế dự bị), Van Persie đã tung ra tổng cộng là 59 cú sút. Trung bình, anh chỉ ghi được 0,2 bàn sau mỗi lần ra chân.

Nhưng Michu mới là tiền đạo chơi hiệu quả nhất 

Khi đem so với Luis Suarez của Liverpool (ghi được 0,1 bàn/cú sút) hay Demba Ba của Newcastle (0,16 bàn/cú sút), hẳn bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng của MU sẽ vô cùng cảm thấy tự hào. Nhưng nếu đem thành tích ấy so sánh với Steven Fletcher của Sunderland hay Michu của Swansea, chắc hẳn bông hoa tulip này không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Tính từ đầu mùa bóng, dù chỉ ghi được 7 bàn nhưng Fletcher chỉ tung ra tổng cộng 30 pha dứt điểm, nghĩa là trung bình mỗi lần sút bóng, anh này ghi được tới 0,23 bàn.

Nhỉnh hơn cả tiền đạo người Scotland, Michu còn làm được nhiều hơn thế. Cùng ghi được 12 bàn như Van Persie nhưng ngôi sao mới nổi người Tây Ban Nha này chỉ cần có 49 lần sút bóng. Tính ra, tiền đạo 26 tuổi này có thể ghi được 0,24 bàn sau mỗi lần dứt điểm.

Không chỉ đảm bảo về tổng số bàn thắng, Michu còn chứng tỏ thước ngắm cực kỳ chuẩn xác của bản thân mỗi lần đứng trước một cơ hội. Vì thế, không ngoa khi nói rằng cựu cầu thủ của Rayo Vallecano chính là chân sút hiệu quả nhất tại Premier League vào lúc này.


Giả Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn