Vượt sóng to gió lớn cứu 6 ngư dân gặp nạn giữa Hoàng Sa

Thời sựThứ Bảy, 01/09/2018 10:40:00 +07:00

Vượt sức gió mạnh cấp 7 và sóng cao 3m, lực lượng cứu hộ đưa 6 ngư dân trên con tàu bị hỏng hộp số và thả trôi trên vùng biển Hoàng Sa về đất liền an toàn.

Sáng 1/9, tàu cứu hộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa 6 ngư dân gặp nạn ở quần đảo Hoàng Sa về đất liền an toàn.

Trước đó, ngày 28/8, tàu cá ĐNa 90105 của ngư dân Đà Nẵng đang đánh bắt ở khu vực cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 70 hải lý bị hỏng hộp số.

DSC03638

Sáng 1/9, tàu SAR 412 đưa 6 ngư dân và lai dắt thành công tàu ĐNa 90105 về đất liền an toàn. (Ảnh: TTPHTKCNHHVN)

2 ngày sau, 6 thuyền viên trên tàu ĐNa 90105 vẫn không thể khắc phục được sự cố và con tàu tiếp tục trôi dạt trên biển. Thời điểm này, ngoài khơi nơi tàu cá gặp nạn có sức gió mạnh cấp 7, sóng cao 3m, toàn bộ lương thực trên tàu đã cạn kiệt.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động khẩn cấp tàu SAR 412 cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương lên đường cứu nạn.

Khoảng 23h15 ngày 30/8, lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu ĐNa 90105 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 6 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn nhanh chóng di chuyển sang tàu SAR 412 để được chăm sóc sức khỏe.

Đến 6h30 ngày 1/9, tàu SAR 412 đưa toàn bộ 6 ngư dân và lai dắt thành công tàu ĐNa 90105 về đất liền an toàn.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn