Vượt qua kỷ lục SEA Games, Ánh Viên vẫn bị loại ở 400m hỗn hợp

Thể thaoChủ Nhật, 09/08/2015 04:27:00 +07:00

Nguyễn Thị Ánh Viên dù vượt qua cả kỷ lục SEA Games 28 nhưng vẫn không thể giành quyền vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp.

(VTC News) - Nguyễn Thị Ánh Viên dù vượt qua cả kỷ lục SEA Games 28 nhưng vẫn không thể giành quyền vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp.

Ánh Viên thi ở lượt thi thứ 3 vòng loại bơi 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Kình ngư người Cần Thơ về thứ 5 với thành tích 4 phút 38 giây 78. Đây là thành tích tốt nhất của Ánh Viên từ trước tới nay ở nội dung này.
Ánh Viên không thể lọt vào top 8 VĐV có thành tích tốt nhất 
Tại SEA Games 28 hồi tháng 6 vừa qua, Ánh Viên phá kỷ lục nội dung này với thành tích 4 phút 42 giây 88. Trước đó cô giành HCĐ ASIAD 2014 với thành tích 4 phút 39 giây 65.
Dù vượt qua chính mình song Ánh Viên chỉ xếp thứ 10 trên 25 VĐV tham dự nội dung này và không thể lọt vào chung kết. Đây là lần thứ 3 tại giải vô địch thế giới 2015, Ánh Viên phải dừng bước ở vòng ngoài.
Clip Ánh Viên thi ở vòng loại 400m hỗn hơn nữ
Một điều đáng chú ý ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, VĐV Ye Shiwen của Trung Quốc bất ngờ bị loại. Thành tích của VĐV này ở vòng loại là 4 phút, 42 giây, 96, kém cả Ánh Viên. 
Ye Shiwen bất ngờ bị loại khỏi 400m hỗn hợp 
Ye Shiwen chính là người đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 4 phút 28 giây 43, được thiết lập tại London, Anh ngày 28/7/2012.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn