Vượt Messi giành Quả bóng Vàng, Ronaldo tự nhận 'hoàn hảo nhất lịch sử'

Thể thaoThứ Bảy, 09/12/2017 07:01:00 +07:00

Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa có phát biểu đầy tự tin sau khi chinh phục danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp.

Cristiano Ronaldo vừa khép lại một năm thi đấu thành công. Sau cú đúp danh hiệu cùng Real Madrid và xô đổ hàng loạt kỷ lục, chân sút người Bồ Đào Nha chính thức được tạp chí France Football vinh danh với Quả bóng Vàng 2017. Ronaldo xếp trên kình địch Lionel Messi với số điểm nhiều hơn gấp rưỡi, và CR7 không giấu sự tự tin trước báo giới khi khẳng định bản thân là cầu thủ hoàn hảo nhất trong lịch sử.

"Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Tôi tôn trọng lựa chọn của bất cứ ai, nhưng phải thừa nhận: Tôi chưa thấy ai hay hơn tôi. 

ronaldo

 Ronaldo chụp ảnh cùng bạn gái sau khi nhận Quả bóng vàng thứ 5.

Không cầu thủ nào hoàn hảo hơn tôi. Tôi chơi tốt cả hai chân, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, đánh đầu giỏi, ghi bàn, kiến tạo. Có thể ai đó sẽ thích Neymar hoặc Messi hơn. Nhưng nghe này: Không có ai hoàn hảo hơn tôi cả" - Ronaldo chia sẻ.

Chân sút sinh ra tại Madeira cũng tự hào khi nói về bảng thành tích cá nhân đồ sộ.

"Không ai có nhiều danh hiệu cá nhân như tôi. Tôi đang không chỉ nói về Quả bóng Vàng đâu nhé. Đó không chỉ là kết quả của những nỗ lực không ngừng trong phòng tập như người ta vẫn nghĩ. Đó là sự tổng hòa của rất nhiều thứ. Không phải ngẫu nhiên mà những huyền thoại như Floyd Mayweather hay LeBron James đạt tới trình độ hoàn hảo.

Để đạt đến đỉnh cao và trụ vững tại đây, bạn cần tài năng hơn tất cả nhữn người khác" - Ronaldo khẳng định.

Huyền thoại người Bồ Đào Nha chia sẻ về Lionel Messi - người cùng anh tạo nên một trong những cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá đương đại.

m

 Ronaldo và Messi - một trong những cặp đối thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá đương đại.

"Tôi giành Quả bóng Vàng trước Messi, và cậu ấy đã vượt qua tôi khi có được 4 Quả bóng Vàng liên tiếp. Tôi không thể lờ đi sự thật rằng mình rất buồn và giận dữ. Tôi đến lễ trao giải và không có được chiến thắng sau cùng. Xét trên khía cạnh nào đó, động lực của tôi đã hoàn toàn tan biến. Tôi không có khao khát đến đó (lễ trao giải Quả bóng Vàng).

Thời gian trôi qua, tôi luôn tự nhắn nhủ mình: Trong cuộc sống, luôn có những điểm bắt đầu và kết thúc. Trong bóng đá, điểm kết thúc mới là quan trọng, chứ chẳng phải điểm khởi đầu. Tôi đã rất bình tĩnh, và giành được thêm 4 danh hiệu Quả bóng Vàng nữa" - Ronaldo kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn