Vượt mặt vàng, USD ‘dậy sóng’ tăng điên cuồng

Kinh tếThứ Tư, 16/11/2016 16:39:00 +07:00

Sau chuỗi ngày dài lép vế trước kim loại quý, hôm nay, USD “dậy sóng”, vượt mặt vàng và tăng điên cuồng.

Trong những ngày đầu tuần, thị trường ngoại tệ bắt đầu “nóng” lên. Tuy nhiên, sức nóng không đều vì đôi khi thị trường ngoại tệ xuất hiện một phiên giảm giá sâu của đồng USD. Thế nhưng, chiều nay 16/11, USD bất ngờ vượt mặt vàng, tăng điên cuồng.

Tỷ giá tại Vietcombank giao dịch ở mức: 22.335 đồng/USD – 22.405 đồng/USD, tăng 25 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Tại BIDV, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.340 đồng/USD – 22.410 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Như vậy, so với ngày hôm qua, giá USD tại Vietcombank tăng 35 đồng/USD, tại BIDV tăng 30 đồng/USD.

usd-vang

Vượt mặt vàng, USD ‘dậy sóng’, tăng điên cuồng 

Tại Sacombank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.350 đồng/USD (mua vào) – 22.435 đồng (bán ra), tăng 40 đồng/USD. Tại Eximbank, giá USD giao dịch ở mức: 22.340 đồng/USD – 22.420 đồng/USD.

Tỷ giá tại Techcombank được niêm yết mức: 22.340 đồng/USD – 22.430 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD chiều mua vào và tăng 20 đồng/USD chiều bán ra. Tại VietinBank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.340 đồng/USD (mua vào) – 22.420 đồng (bán ra), tăng 30 đồng/USD.

Đồng bạc xanh trên thị trường ngân hàng đã có phiên tăng theo ngày mạnh nhất nhiều tháng qua.

Không chỉ trên thị trường ngân hàng, trên thị trường tự do, giá USD cũng bứt phá. Ở Hàng Bạc, Hà Trung (Hà Nội), tỷ giá giao dịch phổ biến ở mức: 22.340 đồng/USD - 22.480 đồng/USD, tăng khoảng 40 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra rất thấp. Ở các cửa hàng khác nhau, giá giao dịch chênh lệch khoảng 10 USD.

Trả lời phỏng vấn phóng viên báo điện tử VTC News, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng cho biết đúng là trong vài ngày gần đây, giá USD lấy lại xu hướng tăng và bứt phá mạnh trong ngày hôm nay.

Theo TS Hiếu, hiện tại, có nhiều yếu tố tác động tới đồng USD nên chưa rõ đâu là yếu tố chính đẩy giá USD đi lên. Tuy nhiên, ông Hiếu khuyến cáo thời điểm này nhà đầu tư cần thận trọng, không nên đổ xô, vồ vập mua vào USD.

Trên thị trường thế giới, giá USD tạm “nghỉ ngơi” sau chuỗi ngày dậy sóng. Tuy nhiên, bất chấp việc đáng suy yếu, đồng USD vẫn đang “nhấn chìm” đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Chiều 16/11, đồng nhân dân tệ đã rơi xuống “đáy” 8 năm.

Harrison Hu, nhà kinh tế tại Royal Bank of Scotland Group Plc tại Singapore nhận định nguy cơ giảm giá của đồng nhân dân tệ có thể duy trì tới năm sau khi mà các chính sách của ông Donald Trump sẽ khiến USD tăng giá. Bên cạnh đó, nỗi lo về quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng gây áp lực lên đồng nội tệ của Trung Quốc.

Trong khi USD “dậy sóng”, thị trường vàng lại đi lùi. Cuối giờ chiều, giá vàng giảm khoảng 40.000 đồng/lượng và giao dịch phổ biến ở mức 35,78 triệu đồng/lượng (mua vào) – 35,98 triệu đồng/lượng (bán ra). Như vậy, giá vàng SJC đã mất mốc 36 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng SJC giảm nhẹ theo giá vàng thế giới. Lúc này, tại thị trường châu Âu, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.227,8 USD/ounce, giảm 0,6 USD/ounce. Giá vàng vẫn dao động trong biên độ hẹp.

gia-vang-hom-nay-14-11-1

Trên thị trường vàng, lượng người mua vẫn nhiều hơn người bán. Ảnh: Thanh Hà

Nhận xét về thị trường vàng, ông Hiếu cho rằng cũng như đồng USD, giá vàng rất khó dự báo trong tương lai gần và khả năng giảm tiếp là rất cao vì từ bây giờ tới lúc ông Trump lên nắm quyền, thị trường sẽ có nhiều biến động mạnh.

Vì vậy, ông Hiếu khuyên nhà đầu tư không nên ồ ạt mua vào vàng. Theo ông Hiếu, vấn đề cần đặt ra bây giờ là có nên bán vàng hay không. Ông Hiếu khuyến cao người dân và nhà kinh doanh vàng nên cẩn thận khi tham gia giao dịch.

Hiện tại, người dân Việt không còn chịu tác động bởi sự biến động lớn của thị trường. Những ngày qua, dù giá vàng liên tục biến động mạnh, lượng giao dịch tại các cửa hàng kim hoàn có tăng nhưng không đột biến.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Doji, trong các phiên gần đây, lượng mua vào thường xuyên nhiều hơn lượng bán ra nhưng chênh lệch không lớn với tỷ lệ mua vào dao động từ 60% tới 65% tổng lượng giao dịch.

Thanh Hà
Bình luận
vtcnews.vn