Vượt mặt Mỹ, Trung Quốc trở thành nước đầu tiên có trên 1.000 tỷ phú USD

Thời sự quốc tếThứ Ba, 02/03/2021 17:25:00 +07:00
(VTC News) -

Báo cáo Hurun (Hurun Report) cho thấy cứ hai tỷ phú mới của thế giới vào năm 2020 thì có một người đến từ Trung Quốc.

Theo danh sách những người giàu nhất thế giới 2021 (Hurun Global Rich List) được công bố mới đây, Trung Quốc vượt mặt Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên có hơn 1.000 tỷ phú sở hữu số tài sản vượt mức 1 tỷ USD trong năm 2020. 

Con số cụ thể là 1.058 tỷ phú so với 696 của Mỹ. Trong số 610 tỷ phú mới trên toàn cầu, 318 người tới từ Trung Quốc, 95 người tới từ Mỹ. 

Vượt mặt Mỹ, Trung Quốc trở thành nước đầu tiên có trên 1.000 tỷ phú USD - 1

Tỷ phú Chung Thiểm Thiểm của Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)

Ông Rupert Hoogewerf - Chủ tịch Hurun Report khẳng định sự bùng nổ của thị trường chứng khoán cùng sự ra đời của các công ty niêm yết mới là lý do khiến số lượng tỷ phú mới tăng mạnh năm qua bất chấp đại dịch.  

Theo báo cáo của Hurun, Trung Quốc có tới sáu trong 10 thành phố tập trung nhiều tỷ phú nhất. Trong đó Bắc Kinh đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ sáu liên tiếp khi là quê hương của 145 tỷ phú "tỷ đô". Thượng Hải xếp thứ hai với 113 tỷ phú. Đứng ngay sau là New York với 112. Hong Kong đứng thứ năm với 82 tỷ phú, dưới một bậc so với Thâm Quyến - 105 tỷ phú. 

Elon Musk là tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản ước tính lên tới 197 tỷ USD, nhiều hơn 189 tỷ USD của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos

Về phía Trung Quốc, Chung Thiểm Thiểm - Chủ tịch công ty nước đóng chai Nongfu Spring là một trong những thành viên mới nhất của "câu lạc bộ tỷ phú đô la" với khối tài sản ước tính khoảng 85 tỷ USD. 

Theo Hurun Global Rich List, Chung hiện là người giàu nhất châu Á và đứng thứ bảy trong top 10 người giàu nhất thế giới.

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng của Nongfu Spring hồi tháng 9/2020 đưa giá trị tài sản của Chung tăng lên hàng chục tỷ USD. 

"Đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm, châu Á có nhiều tỷ phú hơn phần còn lại của thế giới cộng lại", Hoogewerf cho hay. 

Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba rớt bốn hạng so với bảng xếp hạng năm ngoái xuống vị trí 25 với khối tài sản trị giá 55 tỷ USD.

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn