Vượt mặt MU, Man City vẫn lỗ cả trăm triệu bảng

Thể thaoThứ Bảy, 15/12/2012 05:28:00 +07:00

(VTC News)- Mức lỗ 97,9 triệu bảng trong mùa giải 2011/12 mà Man City vừa công bố sẽ là thách thức rất lớn cho luật công bằng tài chính mà UEFA dự tính áp dụng.

(VTC News)- Mức lỗ 97,9 triệu bảng trong mùa giải 2011/2012 mà Man City vừa công bố sẽ là thách thức rất lớn cho luật công bằng tài chính mà UEFA dự tính áp dụng.

Chức vô địch giải Ngoại hạng Anh cùng suất tham dự Champions League không đủ để bù đắp những chi phí mua sắm, trả lương khổng lồ mà Man City thực hiện suốt cả mùa giải trước.

Lương trả cho các siêu sao ngốn phần lớn ngân sách của Man City

Theo thống kê chi tiết, Man xanh đạt mức doanh thu kỉ lục 231,1 triệu bảng trong năm vừa rồi. Trong đó 97 triệu bảng đến từ việc kí mới hợp đồng tài trợ với hãng hàng không Etihad, tăng gấp đôi so với mức tài trợ cũ.  Ngoài ra còn có 22 triệu bảng cho việc tham dự Champions League, tiền chia lời từ bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng, phần thưởng cho đội vô địch ngoại hạng Anh và đặc biệt là doanh số bán áo, đồ lưu niệm, "cát sê" du đấu tăng đột biến.

Dù vậy, tổng lợi nhuận của CLB vẫn là -97,9 triệu bảng do quỹ lương tăng thêm 26,5 triệu bảng (từ 151,6 triệu lên 178,1 triệu); 104,1 triệu bảng chi phí vận hành, 80 triệu đổ vào thị trương chuyển nhượng, 15 triệu bảng nhằm bảo trì cơ sở hạ tầng, phát triển đào tạo trẻ....

Về cơ bản, số lỗ này sẽ khiến Man City gặp rắc rối to do năm ngoái họ cũng đã bị thâm hụt ngân sách đến 197,5 triệu bảng và với 2 năm làm ăn thất bát liên tiếp, họ sẽ là đối tượng chính để UEFA tiến hành nghiên cứu xử lý theo luật công bằng tài chính vào mùa giải tới.

Man City đang ấp ủ những dự án cực lớn

Song theo các nguồn tin thân cận từ báo giới Anh, các ông chủ Ả Rập tại Man City thừa sức đưa số lỗ kia về chỉ số an toàn, giống như cách Abramovic "xóa nợ" cho Chelsea. Cũng chẳng đâu xa, những hợp đồng tài trợ mới mà Man City có được đều là cách đồng tiền chạy đường vòng tới ngân sách đội bóng nhằm hợp thức hóa trên danh nghĩa những khoản đầu tư cho CLB.

Chẳng thế mà tân giám đốc điều hành Ferran Soriano mới tự tin khẳng định: "Đội bóng đang được lãnh đạo bởi những tài năng thực sự và sẵn sàng hướng tới một tương lai tươi sáng".

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn