Vượt gần 90 hải lý cứu ngư dân Quảng Nam nguy kịch

Thời sựThứ Sáu, 29/03/2019 13:01:00 +07:00

Lực lượng cứu hộ đã tức tốc vượt quãng đường gần 90 hải lý để kịp thời cứu một ngư dân bị thương nặng ở cổ, lúc tỉnh lúc mê và không thể ăn uống.

Sáng 29/3, tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết, tàu cứu hộ của đơn vị này vừa đưa một ngư dân gặp nạn ngoài khơi xa về đến đất liền an toàn.

Trước đó, vào trưa 28/3, tàu QNa 90767 TS do ông Lê Văn Hiến (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu và khai thác hải sản ở khu vực cách Đà Nẵng gần 90 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

IMG_1553780495019_1553781294879

Tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá có ngư dân bị thương ngoài khơi xa. 

Trong lúc đánh bắt, một thuyền viên trên tàu là Dương Anh Nam (SN 2000) không may bị thương nặng ở cổ, máu chảy nhiều, lên cơn sốt, lúc tỉnh lúc mê và không ăn uống được.

Ngay lập tức, các ngư dân còn lại trên tàu đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.  

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng thực hiện tư vấn y tế, sơ cấp cứu cho nạn nhân.

Trước tình hình tính mạng của thuyền viên đang bị đe dọa, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 lập tức lên đường cứu nạn.

IMG_1553780478785_1553781286272

Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của anh Dương Anh Nam đã dần ổn định. 

Khoảng 17h ngày 28/3, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá QNa 90767 TS và đưa thuyền viên Nam qua tàu cứu hộ để các bác sỹ tích cực cấp cứu.

Đến 20h25 cùng ngày, tàu SAR 412 đã cập cảng tại Đà Nẵng và lực lượng cứu hộ tiếp tục chuyển ngư dân bị thương vào Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của anh Dương Anh Nam đã dần ổn định.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn