Vượt Ferguson, Wenger xuất sắc nhất thập kỷ

Thể thaoThứ Bảy, 08/01/2011 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Arsene Wenger vừa được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) trao danh hiệu “HLV của thập kỷ”.

(VTC News) - Arsene Wenger chứ không phải là Sir Alex Ferguson mới là người được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) trao danh hiệu “HLV của thập kỷ”.

Do sự khác nhau trong vai trò cũng như ảnh hưởng của các HLV dẫn dắt CLB và HLV tại các ĐTQG, IFFHS đã quyết định lập ra giải thưởng này nhằm đánh giá đúng những đóng góp của họ trong cả một quá trình dài (2001-2010).

Cách thức thực hiện bình chọn của IFFHS dựa trên số phiếu bầu hàng năm dành cho 176 chiến lược gia đến từ 50 quốc gia khác nhau. Từ năm 2001, họ đã thực hiện bình chọn cho HLV xứng đáng nhất và cách thức tính điểm như sau: Căn cứ theo bảng xếp hạng HLV hàng năm (theo bình chọn của người hâm mộ toàn cầu) 20 người xuất sắc nhất sẽ được chọn ra. Người có nhiều phiếu nhất trong bảng xếp hạng top 20 sẽ được 20 điểm, xếp thứ 2 được 19 điểm, xếp thứ 3 là 18 điểm… và xếp thứ 20 được 1 điểm. Nếu 2 người có số điểm ngang nhau sẽ được cùng đứng chung một vị trí. Kết quả mỗi năm sẽ được tổng hợp để cho ra kết quả cuối cùng sau khi cuộc bầu chọn của năm 2010 kết thúc.

Kết quả cuộc bầu chọn có thể chỉ tương đối, nhưng Arsene Wenger là nhà cầm quân thành công không ai có thể phủ nhận.

Và kết quả cuối cùng, Arsene Wenger của Arsenal đã giành danh hiệu “HLV của thập kỷ” với tổng cộng 156 điểm, đứng trên kình địch huyền thoại Sir Alex Ferguson với 148 điểm. Xếp thứ 3 là “Người đặc biệt” Jose Mourinho với 135 điểm, ông cũng là người trẻ nhất trong top 10 này. Góp mặt trong top 10 còn có những nhà cầm quân danh tiếng như Fabio Capello, Rafael Benitez, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Felipe Scolari, Marcello Lippi và Marcelo Bielsa.

Kết quả bình chọn này có thể là một bất ngờ vì Sir Alex Ferguson mới là người giành được nhiều danh hiệu hơn trong giai đoạn 2001-2010. Tuy nhiên Arsene Wenger cũng rất thành công trong giai đoạn này khi đưa Arsenal tới đỉnh cực thịnh của bóng đá Anh trong giai đoạn 2002-2005, và sau này đã giới thiệu tới NHM một dàn cầu thủ trẻ kế thừa lối chơi đẹp mắt của thế hệ đàn anh. Không những vậy “Giáo sư” còn là người rất thành công trong việc điều chỉnh hoạt động tài chính của CLB, do vậy The Gunners đang là đội duy nhất không mắc nợ trong nhóm 4 đội mạnh nhất, đồng thời luôn có tên trong top 10 CLB giàu nhất thế giới hàng năm.

Đáng nói là trong suốt cả cuộc bầu chọn, ông bầu người Pháp không một lần vươn tới vị trí số 1 với đủ 20 phiếu, nhưng ông luôn có mặt trong nhóm những HLV được nhiều phiếu nhất và sự duy trì đó đã giúp ông có được danh hiệu của IFFHS.

Đáng nói là trong BXH này chỉ có đúng 3 HLV người Anh góp mặt, và người có vị trí cao nhất lại là Roy Hodgson, nhà cầm quân đang có nguy cơ bị sa thải khỏi Liverpool và thậm chí đã nói lời tạm biệt các cầu thủ dù chưa bị “trảm”. Argentina có nhiều HLV góp mặt trong danh sách nhất với 18 người, kế đến là TBN và Pháp (cùng 14).

Giải thưởng sẽ được trao trong đêm Gala bóng đá thế giới và Arsene Wenger sẽ được nhận chiếc cúp vàng từ IFFHS.

Bảng xếp hạng HLV xuất sắc nhất thập kỷ 2001-2010 của IFFHS

1. Arsene Wenger (Pháp) - 156 điểm
2. Sir Alex Ferguson (Scotland) - 148 điểm
3. Jose Mourinho (BĐN) - 135 điểm
4. Fabio Capello (Italia) - 120 điểm
5. Guus Hiddink (Hà Lan) - 112 điểm
6. Carlo Ancelotti (Italia) - 108 điểm
7. Luiz Felipe Scolari (Brazil) - 101 điểm
8. Marcelo Bielsa (Argentina) - 101 điểm
9. Rafael Benitez (TBN) - 97 điểm
10. Marcello Lippi (Italia) - 88 điểm
11. Vicente Del Bosque (TBN) - 85 điểm
12. Frank Rijkaard (Hà Lan) - 80 điểm
13. Sven Goran Eriksson (Thụy Điển) - 79 điểm
14. Karel Bruckner (CH Czech) - 76 điểm
15. Carlos Alberto Parreira (Brazil) - 65 điểm
16. Ottmar Hitzfeld (Đức) - 65 điểm
17. Carlos Dunga (Brazil) - 62 điểm
18. Otto Rehhagel (Đức) - 61 điểm
19. Joachim Low (Đức) - 58 điểm
20. Carlos Bianchi (Argentina) - 53 điểm

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn