Vượt Anh Đức, Đinh Thanh Trung xuất sắc giành Quả Bóng Vàng Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 02/01/2018 21:38:00 +07:00

Tiền vệ Đinh Thanh Trung là chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2017.

Không nằm ngoài dự đoán, danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2017 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức bình chọn thuộc về tiền vệ Đinh Thanh Trung. Đây là lần đầu tiên đội phó của đội tuyển Việt Nam nhận giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá nước nhà.

Trong năm 2017, thành tích nổi bật của Thanh Trung là chức vô địch V-League cùng Quảng Nam. Với vai trò là đội trưởng, tiền vệ người Hà Tĩnh ghi dấu ấn đậm nét trong cuộc hành trình lên ngôi của CLB. Anh chính là vua kiến tạo của V-League 2017 với 9 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn.

dinh thanh trung

 Đinh Thanh Trung lần đầu giành QBV Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Danh hiệu Quả Bóng Bạc được trao cho tiền đạo Nguyễn Anh Đức, trong khi Nguyễn Quang Hải nhận Quả Bóng Đồng. 

Ở hạng mục dành cho các cầu thủ nữ, Đặng Thị Kiều Trinh là người chiến thắng trong cuộc bầu chọn QBV. Đây là lần thứ ba thủ môn, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nhận danh hiệu này. 

"Nhìn lại cả sự nghiệp của mình, Trinh chưa bao giờ nghĩ có thể giành được nhiều danh hiệu như thế. Mỗi danh hiệu cá nhân của Trinh đều có sự đóng góp của rất nhiều người. Trinh muốn gửi lời cám ơn tới các thầy cô, đồng đội từ CLB đến ĐTQG", cô chia sẻ.

Quả bóng bạc và Quả bóng đồng lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung và Huỳnh Như.

Các danh hiệu cá nhân của bóng đá Việt Nam 2017

- QBV nam: Đinh Thanh Trung, QBB: Nguyễn Anh Đức, QBĐ: Nguyễn Quang Hải.

- QBV nữ: Đặng Thị Kiều Trinh, QBB: Nguyễn Thị Tuyết Dung, QBĐ: Huỳnh Như.

- Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Đoàn Văn Hậu.

- Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Vạn.

- Cầu thủ ngoại xuất sắc: Claudecir Dos Reis.

- QBV Futsal: Phùng Trọng Luân; QBB: Phạm Đức Hòa, QBĐ: Trần Văn Vũ.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn