Vườn quốc gia Yok Đôn liên tục bị tàn phá nghiêm trọng

Pháp luậtThứ Ba, 06/03/2018 18:19:00 +07:00

Cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại Vườn quốc gia Yok Đôn.

Sáng 6/3, ông Phạm Tuấn Linh - quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, tại khu rừng Vườn quốc gia Yok Đôn vừa xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng.

Untitled

Vườn quốc gia Yok Đôn liên tục bị các đối tượng lâm tặc tàn phá. (Ảnh: CTV)

Theo ông Linh, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn nhanh chóng có mặt kiểm tra hiện trường, giám định thiệt hại và làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 5/3, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Đrăng Phôk, xã Krông Na (thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk) tuần tra phát hiện tại tiểu khu 442 có một số cây gỗ quý bị chặt hạ.

Qua kiểm tra ban đầu, có 8 cây gỗ bị chặt hạ (chưa xác định được chủng loại gỗ), các cây có đường kính từ 25cm - 50cm và được cắt ra thành từng lóng có độ dài từ  3-5 mét để dễ vận chuyển.

Video: Theo chân công an mật phục trong đêm bắt quả tang đại công trường gỗ lậu

Trước đó, VTC News đưa tin, cuối tháng 1/2018, Trạm kiểm lâm số 8, thuộc lực lượng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) cũng phát hiện tại tiểu khu 408, khu vực thuộc đồn biên phòng 741, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk quản lý, trên diện tích khoảng 1 ha có 23 cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi như: Cà te, Cẩm lai, căm xe bị triệt hạ.

Tại hiện trường, lực chức năng thu giữ gần 43m3 gỗ gồm cành, ngọn và bìa.

Trong một thời gian ngắn, nhưng Vườn quốc gia Yok Đôn có hàng chục cây gỗ quý bị triệt hạ với khối lượng lên tới gần 100m3.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn