Vừa thua đã nghĩ chuyện bị sa thải, Park Choong-kyun khó cứu 'tàu đắm' Hà Nội FC

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 29/04/2021 16:05:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Choong-kyun chuẩn bị sẵn tâm thế 'sẵn sàng ra đi' chỉ ngay sau kết quả thua trận ra mắt tại Hà Nội FC.

Sự xuất hiện của HLV Park Choong-kyun, người từng vô địch AFC Champions League và K-League, không thể ngăn đà suy thoái của Hà Nội FC. Thất bại trước CLB Bình Định tối qua (28/4) đẩy đội bóng Thủ đô xuống vị trí thứ 10, có nguy cơ không thể đua vô địch ở giai đoạn hai.

HLV Park Choong-kyun đã nói đến chuyện có thể phải ra đi bất cứ lúc nào, ngay trong trận ra mắt đội bóng Thủ đô. Với sự chông chênh ngay từ trong tư tưởng, ông Park có đủ sức và được tạo đủ điều kiện để cứu Hà Nội FC?

Video: Hà Nội FC 0-1 CLB Bình Định 

Cái khó của Park Choong-kyun

"Vali của tôi chưa mở hết đồ, nên tôi có thể phải ra đi bất cứ lúc nào", ông Park chia sẻ khi được hỏi về tương lai nếu Hà Nội FC không lọt vào nhóm đua vô địch. Ngay ở trận ra mắt, HLV người Hàn Quốc đã nói đến chuyện bị sa thải.

Nếu có bảng xếp hạng V-League cho riêng 5 trận gần nhất, Hà Nội FC sẽ chỉ bằng điểm đội cuối bảng SLNA và kém 12 đội còn lại. 5 trận gần nhất, Hà Nội FC thua 4, không ghi được bàn nào trong cả 4 thất bại này. Với 13 điểm, Hà Nội FC chỉ hơn đội cuối bảng 3 điểm, con số có thể bị san phẳng ngay ở vòng tới. 

Trong trận gặp Bình Định tối qua, HLV Park Choong-kyun chuyển đội bóng Thủ đô sang sơ đồ 3 hậu vệ. Thành công của tuyển Việt Nam và HAGL cho thấy 3-4-3 hay 3-5-2 là sơ đồ chiến thuật cân bằng và linh hoạt.

Khi đa số các đội V-League vẫn trung thành với công thức 4-2-3-1 truyền thống, sơ đồ 3-4-3 sẽ mang tới những đột biến mới mẻ và kết quả ngoài mong đợi, mà ngôi đầu của HAGL là ví dụ.

Vừa thua đã nghĩ chuyện bị sa thải, Park Choong-kyun khó cứu 'tàu đắm' Hà Nội FC - 1

HLV Park Choong-kyun không có nhiều thời gian. 

Tuy nhiên, để vận hành tốt sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2, các HLV phải có con người phù hợp. Ở HAGL, HLV Kiatisak Senamuang có Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh - những cầu thủ đá cánh giàu kỹ thuật, tốc độ, hay những tiền vệ, tiền đạo giỏi xoay sở đoạn ngắn và chạy chỗ như Nguyễn Văn Toàn, Trần Minh Vương.

Trên hết, HAGL sẵn sàng tiếp thu cái mới sau những năm tháng bị thất bại nhấn chìm. Trong khi đó, Hà Nội FC đã quen với cách chơi, phong cách hay triết lý cũ, nên không dễ có tâm thế sẵn sàng đón nhận thay đổi. 

Ngoài ra, áp lực cho Kiatisak cũng ít hơn Park Choong-kyun ở thời điểm nhận nhiệm vụ. Nếu bầu Đức giao cho Kiatisak chỉ tiêu trụ hạng ở mùa đầu, HLV người Hàn Quốc không "dễ thở" như thế. Ở CLB mà chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc, ông Park không thể nói trụ hạng là xong việc.

Ông hiểu áp lực chiến thắng và hiểu rằng nếu đội không trở lại quỹ đạo, trát sa thải là chuyện sớm hay muộn. Park Choong-kyun nói cầu thủ cần thời gian để thích nghi với cách đá mới, nhưng ai cho ông thời gian khi đây là thứ xa xỉ nhất ở Hà Nội FC lúc này?

Thử nghiệm thất bại

Sơ đồ 3 hậu vệ lạ lẫm của Park Choong-kyun "phá sản" thế nào CLB Bình Định? Với đội bóng quen với sơ đồ 4-1-4-1 hay 4-2-3-1 như Hà Nội FC, thay đổi của tân HLV trưởng tạo ra sự rối loạn hệ thống.

Bàn thua ở phút 22 là minh chứng, khi Đỗ Duy Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh chần chừ trong việc ngăn cản Hendrio, để cựu cầu thủ đội trẻ Barcelona rảnh chân dứt điểm tung lưới.

Vừa thua đã nghĩ chuyện bị sa thải, Park Choong-kyun khó cứu 'tàu đắm' Hà Nội FC - 2

Duy Mạnh không cản được tiền đạo Bình Định. 

Vấn đề của Hà Nội FC không chỉ hiện hữu trong bàn thua. Nhìn toàn cục trận đấu, đội bóng của Park không có điểm nhấn nào. Trên hàng công, Hà Nội FC có 4 cầu thủ, nhưng không thể phối hợp mạch lạc, bài bản cùng nhau.

Những cơ hội tốt nhất của chủ nhà đều đến từ đôi chân sáng tạo của Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ sinh năm 1997 di chuyển khôn ngoan, chịu khó phối hợp và xâm nhập vòng cấm tốt, nhưng không phải tiền vệ nào của đội Hà Nội cũng có phẩm chất như Quang Hải. 

Lần lượt ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, HLV Park Choong-kyun rút Ngân Văn Đại và Nguyễn Văn Quyết rời sân vì lý do chiến thuật. Cả hai đều không quen với việc phải di chuyển liên tục và linh hoạt để đảm bảo cân bằng trong sơ đồ 3 hậu vệ.

Vừa thua đã nghĩ chuyện bị sa thải, Park Choong-kyun khó cứu 'tàu đắm' Hà Nội FC - 3

Geovane xử lý quá chậm. 

Sự thụ động và chậm chạp của các mũi tấn công như Geovane Magno, Văn Quyết khiến sơ đồ 3-5-2 của Park trở thành thử nghiệm thất bại. Hà Nội FC không thể lập tức thích ứng với chiến thuật mới chỉ trong 4 ngày, nên việc vội vã thực hiện thay đổi của Park, trước đối thủ khó chịu như Bình Định, là phép tính sai lầm. 

Nếu không đá tốt 2 trận tới, Park Choong-kyun có thể mất ghế. Kịch bản tránh xuống hạng ở giai đoạn hai rất khó chấp nhận với đội bóng Thủ đô, dù bóng đá không tránh khỏi quy luật thịnh - suy. Những sai lầm nối đuôi nhau trong khâu tuyển trạch cầu thủ, HLV đang đẩy Hà Nội FC trượt dài trên sườn dốc.

13 điểm sau 11 trận là con số tệ của CLB chủ sân Hàng Đẫy nhất trong 5 năm qua. Không thắng 2 trận tới, đội bóng Thủ đô và Park Choong-kyun sẽ hết cơ hội sửa sai. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn