Vừa thắng Thái Lan, U23 Việt Nam tập 'biến hóa' sơ đồ 3 hậu vệ

Thể thaoThứ Hai, 18/12/2017 15:25:00 +07:00

Trở về sau giải giao hữu M-150, HLV Park Hang Seo tiếp tục cho U23 Việt Nam làm quen với các phương án chiến thuật mới.

U23 Việt Nam chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi sau khi về nước với tấm huy chương đồng tại giải giao hữu M-150. Sáng 18/12, thầy trò HLV Park Hang Seo trở lại sân tập và bước vào giai đoạn hoàn thiện chiến thuật trước vòng chung kết U23 châu Á.

Sau những thử nghiệm ở giải M-150 và đánh bại U23 Thái Lan, HLV Park Hang Seo bắt đầu dạy cách "biến hóa" sơ đồ 3 hậu vệ cho các cầu thủ. U23 Việt Nam dành phần lớn thời gian buổi tập để thực hành di chuyển phòng ngự khu vực, chuyển trạng thái từ 3 hậu vệ sang 4 hậu vệ.

U23 DTVN 4

U23 Việt Nam tập thêm các phương án chiến thuật mới. (Ảnh: Nguyễn Giang)

"Về Việt Nam thời tiết lạnh hơn nhiều, cả đội phải làm quen với khí hậu mới. Tinh thần của toàn đội đang rất tốt", tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ sau buổi tập. "Hôm nay cả đội đang làm quen chiến thuật mới. Các thầy cho tập đá 4 hậu vệ, vẫn còn thời gian để chuẩn bị thêm các phương án cho các đối thủ tiếp theo".

Sau giải đấu tại Thái Lan, U23 Việt Nam có thêm 3 "thương binh" là Duy Mạnh, A Hoàng và Văn Long. Ba cầu thủ này phải tập riêng trong buổi tập sáng nay. Tuy nhiên HLV Park Hang Seo cũng chào đón 2 cầu thủ khác bình phục là Minh Long và Tiến Dũng.

Vào ngày 21/12, U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc).

U23 DTVN (4) 3

Như thường lệ, HLV Park Hang Seo chỉ tận tay cho các cầu thủ về cách di chuyển. (Ảnh: Nguyễn Giang)

U23 DTVN (2)

Phan Văn Long chỉ tập nhẹ, trong khi A Hoàng ngồi ngoài. (Ảnh: Nguyễn Giang)

U23 DTVN (5) 5

Duy Mạnh tập riêng trong phòng gym. (Ảnh: Nguyễn Giang)

U23 DTVN (1) 6

Trung vệ Bùi Tiến Dũng bình phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng cả đội. (Ảnh: Nguyễn Giang)

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn