Vừa ra tù rủ nhau đi cướp tài sản của phụ nữ đi đường

Pháp luậtThứ Tư, 09/01/2019 12:02:00 +07:00

Vừa ra tù, Y Zduy Niê và Rcăm Y Xuân tiếp tục rủ nhau thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản của phụ nữ đi đường.

Sáng 9/1, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm nghi can Y Zduy Niê (23 tuổi), A Wuốt (14 tuổi) cùng trú xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar và Rcăm Y Xuân (26 tuổi, trú huyện Ea Hleo) liên tiếp thực hiện các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường.

49852038_356385755185695_2876223019833884672_n

 Các nghi can trong vụ án bị bắt giữ. 

Thông tin ban đầu, Y Zduy và Y Xuân quen nhau trong trại tạm giam do tội Cướp giật tài sản trước đó. Sau khi ra trại, cả 2 nghi can tiếp tục kéo nhau ăn chơi lêu lổng rồi đi cướp giật tài sản.

Để thực hiện các vụ cướp, Y Zduy rủ thêm A Wuốt. Sau đó, nhóm này lên kế hoạch là dùng xe gắn máy đi rình mò, dò la trên các tuyến đường liên xã thuộc huyện Cư M’gar.

Thấy những phụ nữ chạy xe máy một mình có đeo mang giỏ xách, trang sức, hay tài sản khác, chúng lập tức áp sát dùng dao cắt đứt quai túi cướp giật rồi phóng xe tẩu thoát. 

Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi can thừa nhận thực hiện hàng loạt vụ cướp và lấy đi nhiều tài sản của người dân. 

Hiện, công an đang tạm giữ Y Zduy Niê và Rcăm Y Xuân. Còn A Wuốt được gia đình bảo lãnh do thời điểm gây án mới 14 tuổi. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn