Vừa ra tù, lại giả danh cán bộ trại giam lừa tiền vợ bạn tù

Pháp luậtThứ Ba, 19/12/2017 20:30:00 +07:00

Thiếu tiền tiêu xài cá nhân sau khi ra tù, Tuấn giả danh cán bộ trại giam yêu cầu vợ bạn tù đưa tiền để giảm tội và bị công an bắt.

Chiều 19/12, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thanh Tuấn (SN 1989, trú xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

25519707_2078831519013348_951267688_n

 Tuấn tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn quen Lý Hữu Trung (SN 1986, trú xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) trong lúc đang chấp hành thi hành án tại trại tạm giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai. Tại đây, Trung cho Tuấn số điện thoại của vợ là chị Bàn Thị Huế Na đế liên lạc sau khi ra tù. 

Cuối tháng 8, Tuấn ra tù và vào TP.HCM làm phụ hồ. Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Tuấn nghĩ ra cách gọi điện cho vợ Trung, xưng là cán bộ quản giáo ở trại giam Gia Trung yêu cầu đưa 20 triệu đồng để bỏ qua việc Trung đánh người gây thương tích trong khi đang thi hành án. 

Đến ngày 18/11, trong lúc Tuấn gọi điện cho chị Na, giả danh cán bộ quản giáo tên tên Phạm Ngọc Hiệp để nhận 13 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Vụ việc, hiện đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.

MY VÂN
Bình luận
vtcnews.vn