Vừa ra MV, Chi Pu đã sa đà vào việc phát ngôn phản kháng Thanh Lam, Hương Tràm

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 28/10/2017 11:23:00 +07:00

Việc phát ngôn hay quyết liệt phản kháng ngay lúc này - khi chưa có gì nhiều trong tay - chỉ tạo thêm gập ghềnh cho con đường vốn không bằng phẳng mà Chi Pu đang đi.

MV "Cho ta gần hơn" của Chi Pu

Showbiz nói chung hay nền âm nhạc nói riêng không có luật cấm ai đó làm ca sĩ. Thế giới giải trí rực rỡ, muôn màu luôn cần nhiều sắc thái khác nhau để tạo nên bức tranh thị trường đa dạng.

Tuy nhiên trường hợp của Chi Pu mới đây lại cho thấy một điều rằng sự háo hức đôi khi sẽ trở thành nóng nảy, vụng về nếu bản thân người nghệ sĩ không biết cách kiềm chế cái tôi của mình.

Sau hai sản phẩm Từ hôm nay Cho ta gần hơn, khán giả nhớ đến cựu hot girl Hà thành như một đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu thay vì là một tên tuổi mới đang cần sự học hỏi, rèn luyện để gầy dựng tên tuổi trong làng nhạc.

Chi Pu lam ca si: Qua sa da vao phat ngon, phan khang hinh anh 1

Nhan sắc của Chi Pu ngày càng mặn mà, cuốn hút. (Ảnh: Nguyễn Thành). 

Chi Pu hoàn toàn có quyền làm ca sĩ

8 năm là quãng thời gian dài với những ai hoạt động trong showbiz, đủ để chứng kiến nhiều lứa ngôi sao, xu hướng ra đời và bị thay thế. Chi Pu đã hoàn thành xuất sắc công việc của một influencer, hay còn được gọi là người có tầm ảnh hưởng đến công chúng.

Thật vậy, hãy nhìn vào Instagram và Facebook, hai tài khoản mạng xã hội mang lại cho Chi Pu số lượng người theo dõi, bấm like lần lượt là 2,2 triệu và 8,3 triệu. Xét về mức độ nổi tiếng, cựu hot girl Hà Thành không thua bất cứ ngôi sao hạng A nào. 

Nhưng khi bước chân vào làng nhạc, Chi Pu đã chấp nhận từ bỏ đỉnh cao mình đang có để tự tái tạo đỉnh cao mới: làm ca sĩ. Và vị trí trong nghề lúc này của cô đang là con số không.

"Hãy gọi tôi là ca sĩ" là tuyên ngôn mà cô (hoặc ê-kíp) đã chọn để tô đậm vai trò mới của mình. Chi Pu nói đúng, cô không muốn dậm chân tại chỗ hoặc tệ hơn là khiến khán giả lãng quên mình. 

Chi Pu hiểu rõ hơn ai hết, nếu cô không nỗ lực, hoạt động chăm chỉ bao năm qua, thì lứa hot girl thế hệ đầu tiên bây giờ đã không còn ai đủ sức trụ lại, chứ đừng nói đến việc được khán giả nhớ mặt, đặt tên. 

"Đẹp vậy thì phải làm ca sĩ thôi", một độc giả bình luận về nhan sắc của Chi Pu. Câu nói nửa đùa, nửa thật này thật sự có cơ sở trong bối cảnh hiện tại, khi làn sóng thần tượng đang là lực lượng trụ cột của showbiz. Hàn Quốc chính là ví dụ điển hình.

Chi Pu có chiến lược khá đúng đắn khi hướng khán giả đến thế mạnh hình ảnh và sự đầu tư. Bởi lâu, ca sĩ từ lâu đã là một nghề của nhiều bàn tay góp vào: nhà sản xuất, nhạc sĩ, biên đạo, vũ công, chuyên gia trang điểm, người làm truyền thông...

Như hôm ra mắt sản phẩm đầu tiên, Từ hôm nay (Feel Like Ooh) được gắn vào tên tuổi một ê kíp đình đám: bộ đôi nhà sản xuất Krazy Park và Eddy Park của Hàn Quốc, từng tạo ra các hit Alone (SISTAR), Time To Love (T-Ara), Dream Again - World Cup 2010 (After School)… 

Bên cạnh đó, vũ đạo và phục trang cũng là hai yếu tố mà Chi Pu đang ra sức quảng bá cho thương hiệu của cô. Song đáng tiếc, Từ hôm nay (Feel Like Ooh) lại bị nhìn nhận là một "cái gai" trong mắt công chúng với số lượt ghét kỷ lục. Như vậy, tức là khán giả vẫn không đồng ý gọi Chi Pu là ca sĩ.

Chi Pu lam ca si: Qua sa da vao phat ngon, phan khang hinh anh 2

Có thiếu công bằng khi nói Chi Pu không xứng đáng làm ca sĩ? (Ảnh: Nguyễn Thành). 

Quyết liệt phản kháng

Ngay trong hôm Hương Tràm đang tải nhiều trạng trái được cho là nhắm vào Chi Pu, cựu hot girl Hà thành liền đáp trả: "Tôi xây dựng hình ảnh cho mình là một nghệ sĩ đa năng. Tôi có làm gì cho khán giả của tôi thì cũng không liên quan đến Hương Tràm".

Tưởng chừng chỉ là cuộc tranh luận giữa hai nhân vật với mỗi quan điểm khác nhau, nhưng số đông vẫn đứng về Hương Tràm. Con số ấy bao gồm cả những người làm trong nghề và đồng nghiệp.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên nói một ý rất hay khiến nhiều người đồng tình, rằng khi bạn chưa đủ khả năng thì đừng nên nhắc đến đam mê. "Hà cớ gì ép người khác gọi mình danh xưng đó khi tố chất trong mình không sẵn sàng", Tóc Tiên nhấn mạnh.

Hay MC Thuỳ Minh khẳng định: "Nếu có danh sách cập nhật cho những nghệ sĩ đi hát, rất tiếc lại đành phải đặt Chi Pu vào đây. Vì ca hát ngoài tài năng và khả năng đầu tư, vẫn còn một cái duyên gì đó rất khó nói". Cô dẫn chứng đến sự thành công của Hồ Ngọc Hà và chúc Chi Pu sớm thể hiện được thực lực.

Còn Thanh Lam trong một bài phỏng vấn vừa qua, khi được hỏi chọn ai giữa Chi Pu và Hương Tràm, diva nhạc nhẹ quyết định đứng về phía quán quân Giọng hát Việt 2012 và khuyên cựu hot girl Hà thành nên trau dồi thêm.

Ngoại trừ MC Thuỳ Minh, cả ba người còn lại xét về tuổi nghề trong lĩnh vực ca hát, đều xứng đáng đưa ra góp ý cho Chi Pu. Vì hơn ai hết, họ hiểu rõ những khó khăn và thách thức để làm một ca sĩ.

Đồng ý giọng hát không phải là tất cả, nhưng tố chất vẫn là yếu tố quan trọng mà sự nhạy cảm của những người trong nghề sẽ dễ dàng nhận ra. Tất nhiên sẽ tránh khỏi việc Chi Pu cảm thấy ấm ức, bất công khi người ta lại ngăn cản con đường phát triển của cô.

Nhưng Chi Pu lại quên mất một điều rằng đam mê hay không thì chỉ mình cô biết. Còn với khán giả, sản phẩm mới là thước đó duy nhất đánh giá tài năng của một nghệ sĩ. Tại buổi showcase giới thiệu sản phẩm chính thức diễn ra vào chiều 27/10, Chi Pu đáp trả Hương Tràm rằng chỉ khi nào được nhận xét văn minh thì cô mới tiếp thu.

Còn để phán đối lời nói mang tính đụng chạm của đàn chị Thanh Lam khi đánh giá "nhiều ca sĩ miền Nam chẳng học hành gì cũng nổi tiếng", Chi Pu khẳng định cô là người được học hành đàng hoàng.

Xuyên suốt buổi showcase, cựu hot girl Hà thành đối mặt với nhiều câu hỏi mang tính chuyên môn. Đây là dịp để cô lên tiếng, giải đáp mọi thắc mắc của khán giả.

Chi Pu lam ca si: Qua sa da vao phat ngon, phan khang hinh anh 3

Chi Pu biểu diễn trong buổi showcase hôm qua. (Ảnh: Nguyễn Thành). 

Cô không cảm thấy hối hận với tuyên ngôn "Hãy gọi tôi là ca sĩ" và hứa sẽ làm mọi người cảm thấy tôi xứng đáng”. Trước đó, giữa tâm bão với Hương Tràm, Chi Pu còn thông báo mỗi tháng từ giờ đến cuối năm, cô sẽ tung đều đặn một MV.

"Mọi người gọi tôi là ca sĩ hay không là quyền cá nhân. Nếu như ở Hàn Quốc các nghệ sĩ được phân chia theo ca sĩ và idol thì ở Việt Nam, khi đã cầm mic lên là ca sĩ", Chi Pu nói.

Không rõ thực tế "cầm mic lên là ca sĩ" mà Chi Pu nhắc đến có ý nghĩa thế nào hay đã được chứng minh ra sao, nhưng nó tiếp tục khiến Chi Pu bị cuốn vào việc phản khán trước những ý kiến tiêu cực nhắm vào mình.

Và kết quả sau buổi showcase, truyền thông và cộng đồng mạng dồn phần nhiều sự chú ý vào các tít báo xoay quanh cách đáp trả của Chi Pu. Trên thực tế, Chi Pu khác Thanh Lam, Hương Tràm, hay Tóc Tiên. Họ đều đã chứng tỏ được tài năng ca hát và có sự nghiệp đáng ghi nhận.

Còn để hiện thực hoá những gì mình vừa nói, việc phát ngôn hay quyết liệt phản kháng ngay lúc này - khi chưa có gì nhiều trong tay - chỉ tạo thêm gập ghềnh cho con đường vốn không bằng phẳng mà Chi Pu đang đi. 

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn