Vừa ra mắt xe bán tải Cybertruck, Elon Musk mất ngay 768 triệu USD

Kinh tếThứ Hai, 25/11/2019 13:56:00 +07:00

Theo New York Post, một ngày sau màn ra mắt xe bán tải Cybertruck bị coi là "thảm họa", tài sản của CEO Tesla - Elon Musk sụt giảm nhanh chóng.

Cụ thể, cổ phiếu Tesla giảm 6% sau khi Elon Musk giới thiệu xe bán tải Cybertruck tại trụ sở SpaceX tuần trước, khiến tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk bốc hơi 768 triệu USD, xuống còn 23,6 tỷ USD.

ty_phu1

 Tài sản tỷ phú Elon Musk bốc hơi sau màn ra mắt xe bán tải chống đạn. (Ảnh: New York Post)

Elon Musk hiện nắm giữ khoảng 38,6 triệu cổ phiếu của Tesla. Theo Forbes, ông là người giàu thứ 41 trên thế giới. Trên bảng xếp hạng Bloomberg Billionair Index, Elon Musk đứng thứ 34 với khối tài sản được xác định là 26,5 tỷ USD.

Màn ra mắt "thảm họa" và thiết kế kỳ dị của chiếc Tesla Cybertruck khiến giới đầu tư mất niềm tin vào công ty xe điện Tesla.

Tại buổi ra mắt, Elon Musk cho rằng Cybertruck là chiếc xe bán tải cực kỳ mạnh mẽ và cứng rắn. Tuy nhiên, khi một nhà thiết kế của Tesla ném bóng kim loại vào cửa kính "bọc thép" của Cybertruck thì kính lập tức rạn nứt.

Theo dự kiến, chiếc Cybertruck của Tesla sẽ được bán ra thị trường với giá dưới 40.000 USD. Hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu vào năm 2021.

Ngày 23/11, tỷ phú Elon Musk viết trên Twitter rằng Tesla đã nhận đặt hàng tới 146.000 Cybertruck. Ông nhấn mạnh rằng sản phẩm gây tranh cãi này thu hút sự quan tâm của khách hàng dù Tesla không hề chi tiền quảng cáo.

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn