Vừa ra mắt 'Chúng ta không thuộc về nhau', Sơn Tùng M-TP lại bị tố đạo nhái

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 03/08/2016 08:02:00 +07:00

Ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" có đoạn điệp khúc giống với "We don’t talk anymore" và MV lại giống khá nhiều với các sản phẩm của nhóm Big Bang.

Có vẻ như tất cả các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng đều có một dấu ấn “thương hiệu” riêng là: dính nghi án đạo nhái, vay mượn. Ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" – sản phẩm mới nhất sau một thời gian dài im hơn lặng tiếng của Sơn Tùng M-TP, cũng không nằm ngoài “dấu ấn” đó.

Khán giả tìm ra được những nét tương đồng của "Chúng ta không thuộc về nhau" và các sản phẩm của Big Bang:

MV "Chúng ta không thuộc về nhau" - Sơn Tùng M-TP

Ngay từ những ngày đầu khi teaser MV ra mắt với công chúng, không ít người đã tìm ra điểm tương đồng của MV Chúng ta không thuộc về nhau với một vài MV của Big Bang, đặc biệt là trưởng nhóm G-Dragon như: Craygon, Loser, Sober… Và như thường lệ, tạo hình của Sơn Tùng trong MV lại được “ví von” như G-Dragon từ trang phục, khoen mũi, hình xăm dán, đến màu tóc…

Clip tổng hợp những điểm tương đồng về âm nhạc và hình ảnh của MV Sơn Tùng cùng rất nhiều sản phẩm Kpop khác (Nguồn clip: Khoailang)

1

 Sự giống nhau đến ngỡ ngàng của Sơn Tùng và G-Dragon

13659012_1811618115727655_8049658841989823036_n

 Khuyên mũi giống nhau

Ngay thời điểm MV vừa ra mắt, bản thân ca khúc cũng dính nghi án đạo nhạc khi đoạn điệp khúc gần giống với bản hit We don’t talk anymore và đoạn rap lại hao hao với Fire của BTS, ở những đoạn nhấn nhá, xử lý nhịp đọc.

Clip chỉ ra điểm giống nhau trong đoạn rap của Sơn Tùng và BTS:

Riêng với đoạn nhạc hao hao giống ca khúc We don’t talk any more trong ca khúc của Sơn Tùng cũng có không ít ý kiến bảo vệ anh, cho rằng nam ca sỹ không liên quan đến vấn đề đạo nhái, vì đây là bản phối do producer Tripple D thực hiện.

cmtnoilauthapcam

 Nhận xét về MV Sơn Tùng: Như một "nồi lẩu thập cẩm MV Kpop"

wedontalkanymore

 

wdtm3

 

wdtnm1

Những bình luận về sự tương đồng đầy bất ngờ giữa We don't talk any more và Chúng ta không thuộc về nhau

Không ít bình luận dành cho MV của Sơn Tùng khi có sự giống nhau giữa đoạn điệp khúc của cả hai bài hát "Chúng ta không thuộc về nhau" – "We don’t talk anymore"

3

 Hình ảnh tung khói màu trong clip Sơn Tùng

4

 Tương tự với G-Dragon

Có thể nói cả hai ca khúc có sự tương đồng về vòng hoà âm, thể loại nhạc tropical house, trong âm nhạc việc giống nhau về vòng hoà âm là điều bình thường và khó có thể khẳng định được đây là một ca khúc “đạo nhạc” bởi cách triển khai giai điệu, nhịp phách và phối khí được xử lý khác nhau.

4 (1)

 Sơn Tùng hy vọng ca khúc mới có thể đạt 10 triệu view trong 24 tiếng đồng hồ

Với MV mới ra mắt, Sơn Tùng tự đặt cho mình một kỷ lục mới là 24 tiếng đạt 10 triệu lượt view, đây được xem là một điều khó có thể xảy ra ngay cả với sản phẩm của các nghệ sỹ Hàn Quốc.

sontung005

 Việc trùng hợp về ý tưởng, nghi án đạo nhái dường như đã quá quen thuộc với Sơn Tùng

Thế nhưng, vì những điểm giống nhau trong âm nhạc lẫn về mặt hình ảnh của Sơn Tùng ở sản phẩm này khiến không ít người quan tâm, anti fans thậm chí vào MV “soi” liên tục, đây có thể là cách giúp Sơn Tùng nhanh chóng xác lập kỷ lục mới.

sontung008

 Những ồn ào về nghi án "đạo nhái" chỉ làm tăng thêm sức hút của nam ca sỹ

Ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" là sản phẩm tâm đắc nhất của Sơn Tùng M-TP sau bản hit "Em của ngày hôm qua", nam ca sỹ cho biết mình đã dành rất nhiều thời gian để hoàn thành ca khúc này và đặt không ít kỳ vọng cho "Chúng ta không thuộc về nhau".

Nguyễn Hậu
Bình luận
vtcnews.vn