Vừa ra mắt Chelsea, Tuchel xóa bỏ dấu ấn Lampard

Bóng đá AnhThứ Sáu, 29/01/2021 07:07:10 +07:00
(VTC News) -

Chelsea ở trận ra mắt của HLV Thomas Tuchel có những khác biệt rõ rệt so với thời Lampard.

Trong trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea ở Ngoại Hạng Anh, HLV Thomas Tuchel đã thực hiện những thay đổi rõ rệt về mặt ý tưởng cho đội chủ sân Stamford Bridge. The Blues có một trận hòa tẻ nhạt trước Wolverhampton, nhưng nhà cầm quân người Đức cũng có thể nhìn ra những dấu hiệu tích cực.

Ưu tiên lão tướng

Dưới thời Lampard, những cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" của Chelsea được trao nhiều cơ hội. Tuy nhiên trong cuộc đối đầu Wolverhampton đêm qua, chỉ có Callum Hudson-Odoi là cái tên duy nhất xuất thân từ đội trẻ được đá chính. Tammy Abraham, Reece James và Mason Mount đều phải ngồi dự bị.

Vừa ra mắt Chelsea, Tuchel xóa bỏ dấu ấn Lampard - 1

Hudson-Odoi (trái) là cầu thủ duy nhất do Chelsea đào tạo được đá chính ở trận gặp Wolverhampton.

Chelsea tiếp đón Wolves với bộ ba trung vệ có tuổi đời cộng lại là 94. Trung phong của họ là Olivier Giroud 34 tuổi. Trừ Hudson Odoi, Kai Havertz và Ben Chilwell đại diện cho sức trẻ, 8 cầu thủ đá chính còn lại trong đội hình đội chủ sân Stamford Bridge có tuổi trung bình gần 30.

"Sự kỳ vọng là rất lớn. Áp lực và sự căng thẳng rất lớn. Vì vậy, chúng tôi cần tới kinh nghiệm nhiều hơn", HLV Thomas Tuchel giải thích. Với phong độ kém cỏi của Chelsea hiện tại cũng như thời gian chuẩn bị quá ít, hiển nhiên HLV Tuchel khó có thể chọn ra được một đội hình ưng ý ngay lập tức.

Sơ đồ 3 trung vệ

Chelsea của Lampard chủ yếu chơi với sơ đồ 4-3-3 và Tuchel đã tạo ra thay đổi lớn với việc xếp Silva, Cesar Azpilicueta và Antonio Rudiger thành bộ ba trung vệ. Các CĐV Chelsea chưa thể biết được rằng đó là ý tưởng mà nhà cầm quân người Đức muốn áp dụng đường dài hay chỉ là phương án ứng phó tạm thời.

The Blues từng chơi với sơ đồ 3 trung vệ trong trận hòa 0-0 với Manchester United hồi tháng 10. Trước Wolverhampton, kết quả tương tự cũng xảy ra khi Chelsea không thể chuyển hóa thế áp đảo về kiểm soát bóng thành những cơ hội. Dù vậy, đối với một hàng phòng ngự đã thủng lưới tới 9 bàn trong 5 trận gần nhất, việc không nhận bàn thua nào cũng là điểm tích cực.

Vừa ra mắt Chelsea, Tuchel xóa bỏ dấu ấn Lampard - 2

Thiago Silva từng là học trò của HLV Tuchel ở PSG.

Wolves có cơ hội, trong đó đáng kể nhất là pha bỏ lỡ của Pedro Neto. Tuy nhiên, Chelsea chỉ cho đối thủ thực hiện tổng cộng 4 pha dứt điểm trong cả trận, con số thấp nhất trong các trận đấu của The Blues từ đầu mùa, và tất cả đều không trúng đích.

Vấn đề tiếp theo mà Tuchel cần cải thiện là sức uy hiếp của hàng công.

Cầm bóng nhiều nhưng ít cơ hội

"Tôi mong Chelsea sẽ tấn công và chơi thứ bóng đá hào hoa", HLV Tuchel chia sẻ về phong cách mà ông muốn mang tới Chelsea. Dẫu vậy, màn trình diễn của The Blues ở trận ra mắt vị tân HLV trưởng còn xa mới đạt tới mức đó.

Chelsea kiểm soát bóng với tỉ lệ lên tới 78,9%, cao nhất trong tất cả các trận đấu Ngoại Hạng Anh mùa này. Họ thực hiện 887 đường chuyền, chỉ kém Man City ở trận thắng West Brom vài ngày trước.

Nhưng không giống như đội đầu bảng, Chelsea lại không tạo ra nhiều cơ hội. Thậm chí, đội chủ sân Stamford Bridge lại khiến các CĐV nhớ lại hình ảnh thời Maurizio Sarri còn làm HLV trưởng. Chelsea chưa đủ hay để giành chiến thắng.

Vừa ra mắt Chelsea, Tuchel xóa bỏ dấu ấn Lampard - 3

Kai Havertz sẽ đóng vai trò quan trọng dưới thời HLV Tuchel.

Kai Havertz

Kai Havertz khởi đầu chật vật ở Chelsea. Tuy nhiên, dường như HLV Tuchel lại muốn xây dựng lối chơi của The Blues xoay quanh tiền vệ người Đức. Cuộc đối đầu với Wolves đêm qua là lần đầu tiên Havertz đá đủ 90 phút ở Ngoại Hạng Anh, kể từ tháng 10.

Havertz chơi giống như một tiền vệ công lệch trái, thay vì tiền đạo cánh, để hỗ trợ cho trung phong Giroud. Cơ hội tốt nhất của Chelsea đến từ pha phối hợp giữa Havertz và Chilwell. Những điểm mạnh làm nên tên tuổi của anh ở Leverkusen phần nào được thể hiện.

Havertz cũng cho thấy sự cần mẫn với quãng đường di chuyển lên tới 11,3 km, cao nhất trong đội hình của Chelsea. Đó có thể là những dấu hiệu cho thấy rằng cầu thủ người Đức sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Tuchel.

Minh Ngọc(theo Sky Sports)
Bình luận
vtcnews.vn