Vua phá lưới nội V-League 2018: CLB và đội tuyển khác nhau hoàn toàn

Thể thaoThứ Sáu, 02/11/2018 19:43:00 +07:00

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho rằng anh cần nỗ lực học hỏi thêm nhiều ở các đàn anh để cạnh tranh một suất tham dự AFF Cup 2018.

Ở V-League 2018, Nguyễn Tiến Linh là vua phá lưới nội với 15 pha lập công cho Becamex Bình Dương. Thành tích này chỉ kém 2 bàn so với kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải của một cầu thủ nội mà Nguyễn Anh Đức lập nên năm 2017. Sự xuất hiện của Tiến Linh trong đợt tập trung này giúp HLV Park Hang Seo có thêm phương án chất lượng để cân nhắc cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, cầu thủ 21 tuổi hiểu rằng anh phải nỗ lực học hỏi rất nhiều từ các đàn anh để cạnh tranh suất tham dự AFF Cup 2018. Trong số các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam hiện tại, Tiến Linh là cầu thủ non kinh nghiệm nhất.

"Ít kinh nghiệm là sự thiệt thòi với em. Muốn bù đắp phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa để bắt kịp các anh và các bạn. Giữa CLB và đội tuyển khác nhau hoàn toàn. Ở CLB em có thể tự do hơn còn ở đây phải cố gắng nhiều hơn nữa và phải thể hiện hơn 100% khả năng để mang về những gì tốt đẹp nhất cho mình và đội tuyển", Tiến Linh chia sẻ.

vua pha luoi v-league 2018 clb va doi tuyen hoan toan khac nhau

 Tiến Linh trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 2/11.

"Đây là cuộc cạnh tranh khá là ghê gớm vì các cầu thủ đều muốn đi đến mục tiêu cuối cùng. Cơ hội thể hiện trên sân và cuộc cạnh tranh chia đều cho mọi người. Mỗi người đều có 1 điểm mạnh riêng và phải làm sao để phát huy hết khả năng của mình trong một trận đấu giúp đội bóng giành chiến thắng. Điểm mạnh của em là chọn vị trí và dứt điểm tốt".

Tiến Linh là thành viên của lứa U20 Việt Nam cùng Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu góp mặt tại VCK U20 thế giới năm 2017. Tuy nhiên anh chưa từng được tham dự các giải đấu quốc tế ở cấp độ cao hơn. Cầu thủ của Becamex Bình Dương từng 2 lần lỡ hẹn với U23 Việt Nam và đây mới là lần đầu tiên anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

"Lần đầu tiên được triệu tập lên ĐTQG và cạnh tranh cho một suất dự AFF Cup thì em rất hạnh phúc. Sau 2 giải không được đồng hành với các đồng đội, giải này này en càng khát khao hơn để chứng tỏ bản thân với mọi người và muốn làm một cái gì đó để mang về niềm vui cho người hâm mộ", vua phá lưới nội V-League 2018 cho biết.

>>> Đọc thêm: Video: Công Phượng, Bùi Tiến Dũng cải trang làm 'cao thủ ẩn dật' trong trường học

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn