Vừa mãn hạn tù chung thân lại buôn ma túy

Pháp luậtThứ Bảy, 07/11/2015 07:29:00 +07:00

Đối tượng Đô từng bị xử mức án tù chung thân về tội giết người và đánh bạc, mới được đặc xá về quê lại cấu kết với một phụ nữ buôn bán ma túy và tiếp tục bị tòa

Đối tượng Đô từng bị xử mức án tù chung thân về tội giết người và đánh bạc, mới được đặc xá về quê lại cấu kết với một phụ nữ buôn bán ma túy và tiếp tục bị tòa án tỉnh Lạng Sơn xét xử, phạt 12 năm tù.

Các đối tượng trước vòng móng ngựa, nghe tuyên án. Ảnh: Duy Chiến.
Các đối tượng trước vòng móng ngựa, nghe tuyên án. Ảnh: Duy Chiến. 

Theo cáo buộc; ngày 13/9/2014, Lương Văn Đô (SN 1972), trú tại thôn Phương Luật, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương mang một 'cây' ma túy, trọng lượng 36,9 gam đến nhà Ngô Thị Thực (SN 1965), trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn để cùng nhau đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an địa phương bắt quả tang.
Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Đô đã từng có tiền án, bị xử phạt tù chung thân về hai tội giết người và đánh bạc; đến tháng 9/2013 Đô được đặc xá trở về địa phương, không ăn năn hối cải lại tiếp tục phạm tội buôn bán trái phép các chất ma túy.
Ngày 4/11, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Lương Văn Đô mức án 12 năm tù, Ngô Thị Thực 9 năm tù giam. 

Theo: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn