Vừa ‘khóc ròng’, đại gia bất động sản lại đút túi ngàn tỷ

Kinh tếThứ Ba, 22/04/2014 04:40:00 +07:00

(VTC News) – Vừa “khóc ròng” vì phiên mất mát quá nặng phiên giao dịch ngày 21/4, đại gia bất động sản lại bất ngờ đút túi ngàn tỷ.

(VTC News) – Vừa “khóc ròng” vì phiên mất mát quá nặng phiên giao dịch ngày 21/4, đại gia bất động sản lại bất ngờ đút túi ngàn tỷ.

Ngày 21/4, thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm mạnh, nhiều blue-chip trong đó có đại gia bất động sản mất mát lớn. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, nhiều đại gia bất động sản bất ngờ đút túi ngàn tỷ khi VN-Index tăng mạnh.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát là người hưởng lợi nhất khi HPG bứt phá mạnh. HPG tăng trần, tăng 3.500 đồng/CP lên 55.500 đồng/CP. Sự gia tăng này của HPG giúp ông Long có thêm 353,72 tỷ đồng. Tổng giá trị cổ phiếu HPG ông Long nắm giữ đạt mức 5.608,79 tỷ đồng.

Gia đình ông Long được hưởng lợi nhiều hơn vì bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ lượng cổ phiếu HPG rất lớn. Hôm nay, khối tài sản này tăng thêm 108,33 tỷ đồng. Bà Hiền vững vàng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Đặng hồng anh
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị SCR 
Tốc độ tăng trưởng của HAG khiêm tốn so với HPG. Tuy nhiên, do nắm giữ số lượng HAG rất lớn nên ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có sự gia tăng tài sản mạnh nhất khi HAG tăng 1.300 đồng/CP lên 26.800 đồng/CP. HAG giúp bầu Đức đút túi 405,09 tỷ đồng.

Bên cạnh HPG, cổ phiếu OGC và ITA cũng nằm trong danh sách các blue-chip hiếm hoi tăng trần. OGC tăng 700 đồng/CP lên 11.400 đồng/CP. OGC có bước đột phá giúp túi tiền của ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dương phình ra đôi chút. Tổng giá trị cổ phiếu OGC thuộc sở hữu của ông Thắm tăng thêm 95,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, ITA cũng tạo điều kiện cho các đại gia Tập đoàn Tân Tạo kiếm thêm hàng tỷ đồng khi tăng 500 đồng/CP lên 8.800 đồng/CP. Ông Đặng Thành Tâm, cổ đông cá nhân lớn nhất tại Tân Tạo có thêm 9,1 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai cũng là một trong những đại gia bất động sản được chú ý trên thị trường. Mặc dù không có nhiều thông tin lạc quan nhưng trong thời gian này, QCG vẫn tăng giá đều. Vì vậy, nhà đầu tư không ngạc nhiên khi QCG đi lên mạnh mẽ cùng nhiều đại gia bất động sản khác.

Hôm nay, QCG tăng 600 đồng/CP lên 13.000 đồng/CP. QCG làm tăng khối tài sản khổng lồ của gia đình Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la), Phó giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai, mẹ Cường đô la có thêm 33,35 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu do Cường đô la nắm giữ tăng khoảng 330 triệu đồng.

Là con đại gia ngân hàng Đặng Văn Thành nên Đặng Hồng Anh sớm khẳng định được tên tuổi của mình trên thương trường. Tuy nhiên, Đặng Hồng Anh không theo nghiệp ngân hàng mà tấn công sang bất động sản. Hiện tại, vị thiếu gia này nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR).

SCR từng là thế lực lớn trên thị trường bất động sản nhưng khi bất động sản gặp khó, cái tên SCR ít nhiều phai nhạt trong tâm trí nhà đầu tư. Hôm nay SCR trở lại khi là 1 trong 4 blue-chip hiếm hoi tăng trần. SCR tăng 800 đồng/CP lên 9.400 đồng/CP. SCR vẫn giao dịch dưới mệnh giá.

Đà tăng của SCR giúp túi tiền người đứng đầu Địa ốc Sài Gòn Thương Tín cải thiện đáng kể. Giá trị cổ phiếu SCR do ông Hồng Anh nắm giữ tăng 11,8 tỷ đồng. Nếu tính cả giá trị của 7 triệu cổ phiếu STB, hiện ông Hồng Anh có khoảng 265 tỷ đồng và đứng ở vị trí thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, VIC tăng 1.500 đồng/CP lên 66.000 đồng/CP. VIC giúp 3 cổ đông cá nhân lớn nhất Vingroup có thêm 549,72 tỷ đồng. Như vậy, hôm nay, hơn 10 đại gia bất động sản “đút túi” cả ngàn tỷ đồng nhờ thị trường chứng khoán.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn