Vừa hết 'chạy show', cầu thủ U23 Việt Nam lại chuẩn bị đá giải châu Á

Thể thaoThứ Hai, 05/02/2018 11:36:00 +07:00

Một số tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ phải trở về phục vụ CLB ở đấu trường châu Á ngay khi vừa kết thúc các hoạt động mừng công.

Buổi giao lưu tại sân vận động Thống Nhất tối 4/2 được xem là sự kiện chốt hạ tuần lễ mừng công của U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo, ban huấn luyện cùng các tuyển thủ vừa trải qua 1 tuần liên tục "chạy show" từ Bắc vào Nam tham dự các sự kiện vinh danh và chia sẻ cùng người hâm mộ cả nước.

Sau chuỗi ngày mừng công, các tuyển thủ sẽ tạm chia tay nhau, trở về nhà hoặc hội quân cùng đội bóng chủ quản chuẩn bị cho mùa giải mới. Mùa giải V-League 2018 sẽ khai mạc vào đầu tháng 3, do đó đa số các thành viên U23 Việt Nam có đủ thời gian hồi sức và bắt nhịp trở lại với các đồng đội ở CLB.

U23 Viet Nam Uzbekistan (33)

 Xuân Mạnh (áo đỏ) là 1 trong 4 tuyển thủ U23 Việt Nam phải phục vụ CLB ngay cuối tuần này ở AFC Cup.

Tuy nhiên, một số tuyển thủ sẽ không kịp nghỉ ngơi mà phải quay trở lại đấu trường châu Á ngay cuối tuần này. Đó là Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức (SLNA), Lê Văn Đại, Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa). CLB chủ quản của họ sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu lượt trận đầu tiên tại vòng bảng AFC Cup vào ngày 10/2 tới. 

So với Văn Đại, Tiến Dũng, bộ đôi của SLNA sẽ vất vả hơn đôi chút khi phải di chuyển tới Singapore để đối đầu với Tampines Rovers. Trong khi đó FLC Thanh Hóa dù được xếp đá sân nhà nhưng cũng phải ra Hà Nội thi đấu trên sân Mỹ Đình, gặp Global Cebu (Philippines).

4 cầu thủ kể trên sẽ phải nhanh chóng trở lại CLB tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu. Không những vậy, họ cũng không được nghỉ Tết nhiều như cầu thủ của đội bóng khác khi lại phải ra sân ở đấu trường châu Á ngay cuối tháng 2.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn