'Vua châu Phi' Herve Renard: Từ Nam Định đến sân chơi World Cup

Thể thaoThứ Hai, 13/11/2017 08:54:00 +07:00

Herve Renard, cựu HLV của Nam Định vừa được ví như 'Vua châu Phi' khi đưa Ma Rốc trở lại sân chơi World Cup sau 20 năm.

Rạng sáng 12/11 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Ma Rốc đã đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-0 ngay trên sân đối phương để chính thức giành vé dự World Cup 2018 sau 19 năm chờ đợi. Ma Rốc đứng đầu bảng C sau 3 trận thắng và 3 trận hòa, ghi được 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

000_ko97m_0

Herve Renard cùng các cầu thủ Ma Rốc ăn mừng tấm vé dự World Cup 2018.

Người góp công lớn tạo nên kỳ tích cho "The Atlas Lions" chính là Herve Renard, người được ví như "Vua châu Phi". Và Herve Renard cũng sẽ là HLV đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển quốc gia dự World Cup từng làm việc ở V-League.

Nói vậy là trước khi toả sáng tại lục địa đen, cuối năm 2003, ở tuổi 36, Herve Renard phải sang Việt Nam tìm việc và kết duyên cùng bóng đá Nam Định khi đó có tên là Sông Đà Nam Định.

Tiếc rằng, mối tình giữa Herve Renard và bóng đá thành Nam tan vỡ ngay trước khi mùa giải bắt đầu. Lý do là ông thầy người Pháp thẳng tay gạt bỏ hàng loạt trụ cột quan trọng (nhưng đã hết thời) trong đó có đội trưởng Văn Sỹ, đội phó Trung Kiên ra khỏi đội 1 khi làm danh sách đăng ký V-League 2004.

Sau khi rời Nam Định, ông thầy sinh 1968 trở lại quê nhà và dẫn dắt một đội bóng vô danh AS Cherbourg trong 2 mùa. 

Năm 2008, Herve Renard quyết định tới châu Phi thử sức. Ông trở thành HLV trưởng ĐT Zambia nhưng cũng sớm chia tay đội bóng có biệt danh "những viên đạn" và chuyển sang dẫn dắt đội bóng láng giềng Angola.

1 năm sau, Herve Renard và Zambia mới lại tái hợp. Lần này, HLV người Pháp giúp Zambia tạo cú sốc lớn tại giải vô địch châu Phi 2012 khi đánh bại đối thủ cực mạnh là Bờ Biển Ngà trên chấm 11m trong trận chung kết để lần đầu lên ngôi vô địch.

Herve-Renard_Zambia_2

Herve Renard đưa Zambia đến chức vô địch châu Phi năm 2012.

Cuối năm 2013, Herve Renard trở lại Pháp dẫn dắt FC Sochaux thi đấu ở Ligue 2 nhưng chỉ được 6 tháng thì ra đi vì FC Sochaux thất bại trong cuộc chiến trụ hạng. Nhưng cũng ngay lập tức, Herve Renard tìm được công việc mới ở châu Phi. Lần này, ông trở thành HLV trưởng của đội bóng đầy duyên nợ với mình - ĐT Bờ Biển Ngà. Đúng 1 năm sau, Herve Renard đưa Bờ Biển Ngà đến chức vô địch châu Phi lần thứ 2 sau khi đánh bại Ghana 9-8 trên chấm 11m.

1484511 3

Herve Renard vô địch châu Phi cùng Bờ Biển Ngà.

Duyên nợ giữa Herve Renard và Bờ Biển Ngà lại nối dài khi rạng sáng ngày 12/11 trong vai trò thuyền trưởng ĐT Ma Rốc, ông đã giúp đội bóng này đánh bại Bờ Biển Ngà 2-0 để có được tấm vé duy nhất của bảng C dự World Cup 2018.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn