Vừa cất cánh, máy bay Singapore nhận thông báo bị cài bom

Thế giớiThứ Ba, 26/03/2019 15:42:00 +07:00

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn trên hành trình Ấn Độ-Singapore, sau khi cuộc điện thoại báo có bom được xác nhận là giả.

Nhật báo Straits Times đưa tin, sáng 26/3 một chiếc máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines với sự hộ tống của Không quân Singapore đã hạ cánh an toàn xuống một sân bay địa phương sau khi nhận được thông báo đe dọa đánh bom trên máy bay.

1

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Singapore Airlines (Ảnh: Singaporeair.com)

Theo Straits Times, ngay sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Mumbai, Ấn Độ, một người đàn ông đã gọi điện đến hãng hàng không Sigapore Airlines thông báo rằng có một quả bom đã được đưa lên máy bay. Tuy nhiên thông tin trên đã được xác minh là giả. Chiếc phi cơ thực hiện chuyến bay SQ 423 từ Mumbai đến Singapore đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Changi vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương (7h giờ Hà Nội).

Được biết, trên chuyến bay có 263 hành khách. Sau khi máy bay hạ cánh, cảnh sát đã bắt giữ một người phụ nữ có con nhỏ để thẩm vấn và xác minh thêm. Các hành khách còn lại sau khi kiểm tra đều đã được phép rời đi.

Trước đó, đầu tháng 2, một chiếc máy bay của Na Uy cũng đã buộc phải quay lại sân bay Stockholm Arlanda, Thụy Điển, sau khi có tin nhắn về một thiết bị nổ trên máy bay. Theo thông tin từ cảnh sát Stockholm, thông báo về thiết bị nổ được gửi đến ngay sau khi chiếc Boeing 737 chở theo 169 hành khách vừa rời khỏi sân bay.

Các tin báo có thiết bị nổ trên máy bay liên tục xảy ra trong bối cảnh ngành hàng không dân dụng thế giới để xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc đang gây hoang mang cho dư luận thế giới. Các cơ quan liên quan đang tích cực điều tra, ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra nhằm trấn an dư luận, đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không.

Tường Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn