Vừa bị đuổi khỏi Olympic, VĐV Trung Quốc giải nghệ

Thể thaoThứ Năm, 02/08/2012 01:50:00 +07:00

(VTC News)- Yu Yang, một trong 8 nữ VĐV bị trục xuất khỏi Olympic vì dàn xếp trận đấu, vừa đưa ra lời chia tay sự nghiệp cầu lông.

(VTC News)- Yu Yang, một trong 8 nữ VĐV bị trục xuất khỏi Olympic vì dàn xếp trận đấu, vừa đưa ra lời chia tay sự nghiệp cầu lông.


Cách đây một ngày, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) đã đưa ra quyết định loại bốn cặp đôi VĐV tới từ các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia ngay trước thềm tứ kết nội dung đôi nữ với lý do "không thi đấu hết mình".

 8 VĐV bị trục xuất khỏi Olympic vì thiếu tinh thần thể thao.

Đặc biệt, trong tư cách đương kim vô địch thế giới, cặp đôi người Trung Quốc Yu Yang và Wang Xiaoli là tâm điểm lên án của giới mộ điệu cũng như đối thủ các quốc gia khác. HLV trưởng đội tuyển cầu lông Hàn Quốc không ngần ngại tiết lộ chính bộ đôi này đã khơi mào cho hàng loạt "vở kịch" trên sân Wembley Arena.

Thay vì đưa ra lời xin lỗi, mới đây, trên trang blog cá nhân Weibo, VĐV Yu Yang đã chia sẻ cảm xúc tổn thương sâu sắc. Cô khẳng định mình đã hết tâm huyết với bộ môn cầu lông và chính thức giải nghệ.

"Tôi vô cùng buồn bã và tổn thương. Đây là lần cuối cùng tôi tham gia thi đấu. Chào tạm biệt Liên đoàn Cầu lông thế giới. Chào tạm biệt cầu lông", Yang đăng một câu trạng thái.

Quá tổn thương, Yu Yang (trái) quyết định chia tay sự nghiệp cầu lông ở tuổi 27. 

Cô cũng cho biết sự kiện vừa qua là một dịp tốt để các nhà tổ chức đưa ra luật lệ chặt chẽ hơn (vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn thay vì knock-out) nhằm giúp các trận đấu ngày càng chất lượng và trung thực: "Không có gì phức tạp ở đây cả. Tôi cũng không cầu xin sự tha thứ. Đó là một sai lầm đáng trách".

Đồng đội của Yang là Wang Xiaoli cũng phát biểu trên Weibo về sự cố đáng xấu hổ vừa xảy ra ở London và cái giá phải trả quá đắt: "Họ không chỉ hủy bỏ kết quả một trận đấu mà là cả giấc mơ của tôi".

Trong khi đó, tại Hàn Quốc và Indonesia, các VĐV dính líu đến scandal dàn xếp London 2012 đều bị quy cho tội "làm vấy bẩn tinh thần Olympic và nỗi hổ thẹn của quốc gia".

Ủy ban Olympic Trung Quốc kỷ luật các cá nhân sai phạm

Theo Tân Hoa Xã, ủy ban Olympic Trung Quốc không có bất cứ phàn nàn nào về quyết định của BWF. Trái lại, nước này sẽ tiến hành "kỷ luật nặng và nghiêm khắc giáo dục" những cá nhân, tổ chức liên quan tới scandal London 2012. 

Sẽ có hình phạt thích đáng cho những cá nhân, tổ chức sai phạm sau scandal London 2012. 

Cộng đồng mạng Trung Quốc ủng hộ bộ đôi Yang-Xiaoli

Phần lớn bài post của bộ đôi bị trục xuất khỏi Olympic đều nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ.

"Tại sao họ có thể nói đó là lừa dối trong khi không có điều luật nào ngăn cản?", một độc giả bình luận trên trang blog của Xiaoli.

"Với tư cách người Trung Quốc, tôi luôn ủng hộ hai bạn. Cố lên nhé", ghi nhận tại blog của Yang.


Hoài Thu
Bình luận
vtcnews.vn