Vừa bảo vệ luận văn, học viên cao học bị đánh chết

Pháp luậtThứ Sáu, 28/02/2014 04:53:00 +07:00

Sau khi bảo vệ luận văn thành công, một học viên cao học đi nhậu và bị đánh chết khi xảy ra mâu thuẫn với thanh niên địa phương.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, ngày 28-2, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên bác toàn bộ kháng cáo của đại diện hợp pháp bị hại, tuyên phạt y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Quý (SN 1981, ngụ Bình Chánh) mức án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Tòa nhận định bị hại cũng có một phần lỗi trong vụ án

Tòa nhận định bị hại cũng có một phần lỗi trong vụ án nên tuyên phạt Nguyễn Văn Quý mức án 5 năm tù

Trước đó, xử sơ thẩm TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt Quý 5 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 135 triệu đồng tổn thất tinh thần, ma chay. Tuy nhiên sau đó, gia đình bị hại kháng cáo toàn bộ bản án, yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét tội danh giết người đối với Quý, bỏ lọt tội phạm và yêu cầu bồi thường thêm 10 triệu đồng.

Anh L.V.H.N.V. (SN 1984) là học viên cao học Trường ĐH KHXH & NV TP HCM. Ngày 30-12-2012, sau khi bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, anh cùng nhóm bạn đi nhậu ăn mừng. Sau đó, anh V. cùng một người bạn chở nhau tiếp tục đi nhậu tại một quán ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Vừa đến quán, anh V. đi bộ sang phía đối diện, đi tiểu tiện. Lúc này có người chọi đá về phía anh V. vì cho rằng anh đi không đúng nơi quy định. Cho rằng Quý chọi mình nên anh V. lao vào nắm cố áo đánh nhưng Quý thoát được bỏ chạy. Anh V. đuổi theo tiếp tục đánh và rượt Quý chạy vào một con hẻm.

Anh V. ngã xuống đất và ôm chân Quý, ngay lập tức Quý dùng chân đạp vào ngực khiến anh bị vỡ tim chết trên đường đến bệnh viện.

Bình luận
vtcnews.vn