'Vua bánh kẹo' mất trăm tỷ, Cường đô la kiếm bộn

Kinh tếThứ Năm, 10/04/2014 04:41:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi "vua bánh kẹo" Kinh Đô mất trăm tỷ đồng, gia đình Cường đô la bất ngờ kiếm bộn tiền.

(VTC News) - Trong khi "vua bánh kẹo" Kinh Đô mất trăm  tỷ đồng, gia đình Cường đô la bất ngờ kiếm bộn tiền.

Gia đình Cường đô la kiếm bộn

Phiên giao dịch ngày 10/4, nhà đầu tư chứng kiến sự đảo chiều bất ngờ của VN-Index. Cuối phiên, cả 4 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều chìm trong sắc đỏ. Bất chấp thị trường đi xuống, cổ phiếu QCG của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai tăng trần, tăng 800 đồng/CP lên 12.700 đồng/CP.

Điều đáng nói, Quốc Cường Gia Lai không công bố bất cứ thông tin nào có thể tác động lên tâm lý nhà đầu tư nhưng cổ phiếu QCG vẫn tăng vọt và tìm lại mức giá cao nhất kể từ ngày 10/5/2012. Trong suốt 2 năm qua, QCG thường xuyên giao dịch dưới mệnh giá.

Với đà tăng mạnh, QCG giúp cho gia đình Cường đô la kiếm bộn trong ngày 10/4. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ Cường đô la, người kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai có thêm 48,5 tỷ đồng vào tài khoản. Tổng giá trị cổ phiếu QCG mà bà Loan nắm giữ tăng lên khoảng 770 tỷ đồng. Bà Loan đang tiến sát tới Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Cường đô la
Ngày 10/4, gia đình Cường đô la kiếm bộn 
Sở hữu số cổ phần ít hơn mẹ nên ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la), phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai chỉ có thêm 430 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Huyền My, em gái của Cường đô la cũng nhận thêm 144,5 triệu đồng.

Hôm nay, số lượng đại gia có thêm tiền như gia đình Cường đô la không nhiều bằng số lượng đại gia mất mát lớn. Ông Trần Đức Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát là một trong số ít người may mắn khi HPG tăng 500 đồng/CP lên 57.000 đồng/CP.

HPG tăng nhẹ nhưng cũng đủ sức giúp ông Long kiếm về hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, giá trị cổ phiếu HPG mà ông Long nắm giữ tăng 50,5 tỷ đồng. Gia đình ông Long hưởng lợi nhiều hơn từ HPG khi số cổ phiếu của bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long có thêm 15,5 tỷ đồng.

Hai đại gia của Tập đoàn Masan cũng có cơ hội chứng kiến tài khoản chứng khoán của họ "nở" thêm chút ít. Bà Nguyễn Hoàng Yến, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan kiếm thêm 21,8 tỷ đồng. Ông Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan có thêm 15,8 tỷ đồng. Hai sếp lớn của Masan hưởng lợi khi cổ phiếu MSN tăng 1.000 đồng/CP lên 97.000 đồng/CP.

"Vua bánh kẹo" mất trăm tỷ

Trong khi đó, "vua bánh kẹo" Kinh Đô lại chịu mất mát lớn khi KDC là blue-chip duy nhất giảm sàn. KDC giảm 4.000 đồng/CP xuống 57.500 đồng/CP. Đà giảm này của KDC đã khiến vốn hóa thị trường Công ty cổ phần Kinh Đô "bốc hơi" 670,5 tỷ đồng.

Các sếp lớn của Kinh Đô là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất khi KDC giảm sàn. Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kinh Đô đứng nhìn tài khoản hao hụt tới 70,2 tỷ đồng. Trần Lệ Nguyên, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Kinh Đô mất 56 tỷ đồng. Chịu mất mát lớn nhưng ông Trần Kim Thành vẫn vững vàng trong Top 2, ông Lệ Nguyên tiến rất sát Top 20người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản lần lượt là 1.008 tỷ đồng và 804 tỷ đồng.

Dù nắm giữ lượng cổ phiếu rất lớn nhưng do HAG giảm nhẹ nên sự mất mát của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai khiêm tốn hơn so so với mất mát mà ông Trần Kim Thành phải nếm trải.

Ngày 10/4, HAG giảm 200 đồng/CP xuống 28.500 đồng/CP. HAG giảm nhẹ cũng đủ sức lấy đi của bầu Đức 62,3 tỷ đồng. Đây là con số mất mát không thấm vào đâu so với khối tài sản khổng lồ lên tới 8.881 tỷ đồng của bầu Đức.

Thời gian này, cổ phiếu FPT liên tục điều chỉnh. Điều đó đồng nghĩa với việc túi tiền của các đại gia FPT hao hụt từ từ. Ngày 10/4, FPT giảm 500 đồng/CP xuống 70.000 đồng/CP. FPT lấy đi từ túi ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT 98 tỷ đồng, lấy đi từ túi ông Bùi Quang Ngọc, tổng giám đốc FPT 51 tỷ đồng.

Ông Lê Phước Vũ cũng cùng chung cảnh ngộ với các đại gia FPT khi cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen giảm 1.000 đồng/CP xuống 55.000 đồng/CP. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Vũ mất gần 42,9 tỷ đồng. Ông Vũ đang đi lùi trong Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Năm ngoái, ông Vũ thường xuyên đứng ở vị trí thứ 7 hoặc thứ 8.

Thanh Hà

 

Bình luận
vtcnews.vn