Vũ Văn Thanh: Phương án khó xử của HLV Hữu Thắng

Thể thaoThứ Hai, 03/10/2016 07:46:00 +07:00

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016 đang là quân bài có thể chơi mọi vị trí bên hành lang trái của Tuyển Việt Nam.

Sự trưởng thành nhanh chóng của Vũ Văn Thanh không chỉ làm HAGL vơi bớt nỗi nhớ bộ ba trụ cột Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, mà còn khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng "khó xử" khi chưa biết đặt anh vào vị trí nào để phát huy hết tài năng.

Văn Thanh từng đá chính trong đội hình Tuyển Việt Nam ở hai trận gặp Đài Loan và Iraq, vòng loại World Cup Cup 2018. Anh chiếm một suất hậu vệ trái trong sơ đồ 4-1-4-1. Màn trình diễn của anh thực tế chưa hoàn hảo ở mặt phòng ngự, khi phải để đàn anh Thành Lương hỗ trợ rất nhiều ở tuyến trên. Tuy nhiên, với phẩm chất chơi bóng kĩ thuật, phối hợp nhóm nhỏ tốt, có thể khẳng định, vắng Văn Thanh, hành lang trái của Tuyển Việt Nam sẽ thiếu một mũi tấn công nguy hiểm.

vu-van-thanh-hagl

 Vũ Văn Thanh - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016 (Ảnh: Hoàng Tùng)

Bước vào mùa giải 2016, Văn Thanh trong màu áo HAGL liên tục được đẩy lên cao hơn ở tiền vệ rồi tiền đạo. Như "cá gặp nước", cầu thủ 20 tuổi này thăng hoa xuyên suốt mùa giải.

Để rồi Văn Thanh đã được trao danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016" đầy xứng đáng, với những đóng góp cho CLB đáng nể sau: là cầu thủ có số trận đá chính nhiều nhất (26 trận), là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho HAGL (cùng Minh Vương có 8 bàn).

Thăng hoa khi được trao nhiều trọng trách, song Văn Thanh là hậu vệ trái phù hợp nhất với triết lý đá ngắn mà HLV Hữu Thắng đeo đuổi lúc này. Tất nhiên, cầu thủ HAGL cũng cần cơ hội để chứng tỏ khả năng ở vị trí tiền vệ trái, vốn là nơi sự cạnh tranh rất khốc liệt với Thành Lương, Hoàng Đình Tùng, Đinh Thanh Trung hay Võ Huy Toàn. 

IMG_5649

 Văn Thanh đang nỗ lực từng ngày để có suất dự AFF Cup 2016 cùng Tuyển Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

Nhưng có lẽ, ở tuổi đôi mươi, Văn Thanh không suy nghĩ quá sâu về chuyện cạnh tranh với các đàn anh. Lúc này, cầu thủ của HAGL chỉ đang nỗ lực để tiến bộ.

Khi được hỏi về mục tiêu của bản thân trong thời gian được tập trung ở tuyển Việt Nam, Văn Thanh trả lời ngắn gọn: "Mục tiêu sắp tới của tôi là thành công cùng Tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016".

Văn Thanh cũng từng chia sẻ rằng: "Được gọi lên Tuyển Việt Nam và được HLV Hữu Thắng lựa chọn là một vinh dự rất lớn với tôi. Thú thật, tôi chơi chưa thật tốt ở hai trận đấu đầu tiên được đá chính. Vì có cái gì đó bỡ ngỡ và hồi hộp nhưng bây giờ đã dần quen. Tôi biết mình còn phải học hỏi và tập luyện nhiều hơn nữa để nếu mai này được gọi thì sẽ không phụ niềm tin của mọi người".

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn