Vụ tử tù Hồ Duy Hải: Ban Nội chính Trung ương vào cuộc

Pháp luậtThứ Ba, 06/01/2015 12:00:00 +07:00

Liên quan đến vụ Hồ Duy Hải,Ngoài VKSND tối cao và TAND tối cao, Ban Nội chính T.Ư sẽ vào cuộc xem xét làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải bị kết án tử hình.

(VTC News) - Ngoài VKSND tối cao và TAND tối cao, Ban Nội chính T.Ư sẽ vào cuộc xem xét làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải bị kết án tử hình.

Chiều 5/1, trả lời phóng viên báo chí, ông Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao cho biết ngoài VKSND tối cao, TAND tối cao, còn có thêm Ban Nội chính T.Ư sẽ vào cuộc xem xét làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải bị kết án tử hình oan hay không.

Theo ông Thể, việc Ban Nội chính Trung ương vào cuộc nhằm có thêm nhiều thông tin, ý kiến hữu ích từ phía người người dân, hỗ trợ các cơ quan tư pháp xem xét thấu đáo vấn đề.

 Ông Lê Hữu Thể -  Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao
Về việc có giới hạn thời gian xem xét đối với vụ án Hồ Duy Hải hay không? Ông Thể khẳng định, đối với vụ án Hồ Duy Hải thì không có bất cứ thời gian ấn định nào trong việc xem xét lại vụ án. 

“Tuy nhiên nếu khả năng nghiêng về án oan, sai thì buộc cơ quan tố tụng tiến hành giải quyết càng nhanh càng tốt” – ông Thể nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 4/1, các cơ quan tố tụng gồm VKSND tối cao, TAND tối cao đã báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những nội dung liên quan đến vụ án bưu điện Cầu Voi (Long An) tử tù Hồ Duy Hải, tuy nhiên báo cáo mới chỉ là thông tin sơ bộ, chưa thể hiện đầy đủ chi tiết bản chất vụ việc. 

“Việc Hồ Duy Hải có bị oan hay không phải đợi kết luận cuối cùng của đoàn công tác liên ngành mới biết được” – ông Thể nói.

Được biết, trong đợt công tác lần này, đoàn liên ngành của các cơ quan Trung ương đang xem xét 16 vụ án có đơn kêu oan, sai, ngoài vụ Hồ Duy Hải còn có vụ Huỳnh Văn Nén (ở Bình Thuận), Nguyễn Văn Chưởng (ở Hải Phòng), Hàn Đức Long (ở Bắc Giang), v.v...

Video: Họp báo lý do tạm hoãn thi hành án tử Hồ Duy Hải tại TAND tỉnh Long An

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn