Vụ 'Trung Quốc ngắm bắn', Thủ tướng Nhật nói gì?

Thế giớiThứ Tư, 06/02/2013 04:50:00 +07:00

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 6/2 đã lên tiếng về vụ Trung Quốc hướng radar ngắm bắn vào một tàu chiến Nhật, gọi đó là “hành động nguy hiểm”.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 6/2 đã lên tiếng về vụ Trung Quốc hướng radar ngắm bắn vào một tàu chiến Nhật, gọi đó là “hành động nguy hiểm,” trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở Biển Hoa Đông tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 
“Đó là một hành động nguy hiểm có thể dẫn đến một tình huống không thể đoán trước được,” ông Abe phát biểu tại Quốc hội Nhật. “Đó là điều cực kỳ đáng tiếc. Chúng ta đang tìm cách để họ tự kiềm chế nhằm tránh cho một sự leo thang không cần thiết.”
Ông Abe cũng mô tả hành động này là "khiêu khích đơn phương từ phía Trung Quốc."
Tuyên bố của ông Abe được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói rằng tàu khu trục nhỏ Trung Quốc đã hướng radar điều khiển hỏa lực vào một tàu hộ tống thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản ở Biển Hoa Đông.

Ông Onodera còn cho biết một trực thăng của Nhật cũng bị radar ngắm bắn hôm 19/1.
Phó văn phòng nội các Nhật Katsunobu Kato nói trong một cuộc họp báo rằng Tokyo phản đối Bắc Kinh về vụ việc nêu trên và đề nghị có một lời giải thích, nhưng chưa nhận được hồi đáp.
Theo chính phủ Nhật, radar được dùng để xác định khoảng cách mục tiêu, tốc độ di chuyển, phương hướng. Hệ thống vũ khí kết nối với radar có thể khai hỏa ngay lập tức một khi đã xác định được mục tiêu nằm trong tầm bắn.
Tàu chiến Yuudachi của Nhật được cho là bị radar Trung Quốc ngắm bắn 

Động thái trên đánh dấu việc lần đầu tiên hải quân hai nước "kéo còi" trong vụ tranh chấp mà nhiều chuyên gia cảnh báo có thể bùng phát xung đột vũ trang ở Biển Hoa Đông,
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã lên tiếng cho biết Mỹ tỏ ra "quan ngại" về diễn biến mới này.
"Liên quan đến những báo cáo về vụ việc mới xảy ra, những hành động như thế này có thể gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố, hoặc một tính toán sai lầm, có thể phá hoại hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế trong khu vực có tầm quan trọng này," bà Nuland nói.
Hôm 5/2, Bộ Ngoại giao Nhật cũng đã triệu đại sứ Trung Quốc ở Tokyo đến để phản đối về việc hai tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng biển tranh chấp gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 4/2.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn