Vụ Top Model kiện 15 tỷ: Thí sinh có tiền đâu mà đòi

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 08/12/2011 12:40:00 +07:00

(VTC News) – “Hiện nay chúng tôi đã có bản tường trình và nhận lỗi của ca ba thí sinh trong tay."-Đại diện BTC VN Next Top Model lên tiếng.

(VTC News) – “Hiện nay chúng tôi đã có bản tường trình và nhận lỗi của ca ba thí sinh trong tay. Chúng tôi sẽ có thông tin đến khán giả cụ thể và sớm nhất có thể”. - Bà Lê Thị Quỳnh Trang, GĐ Sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011 cho VTC News biết vào sáng nay (8/12).

Vụ việc bắt đầu khi bị loại ở tập 8, Hoàng Oanh vào facebook "tố" chương trình và giám khảo thiếu sự công bằng khiến cô mất đi tất cả. Lời tuyên chiến của Hoàng Oanh đã châm ngòi cho sự kiện lùm xùm về việc thông tin chương trình bị lộ. Những bức xúc của Hoàng Oanh khiến khán giả càng thêm những nghi vấn chương trình không công bằng và có sự sắp xếp kết quả từ trước.

Đỉnh điểm của vụ tranh cãi này là việc giám khảo Đỗ Mạnh Cường ngay lập tức phản ứng gay gắt về hành động của Hoàng Oanh, đồng thời tuyên bố sẽ không cho cô góp mặt trong bất kỳ sô diễn, chương trình thời trang nào mà anh tham gia.

Sau đó Hoàng Oanh có đưa ra lời xin lỗi 3 giám khảo còn lại, riêng Đỗ Mạnh Cường, cô không xin lỗi vì cho rằng anh đã xúc phạm cô khi cho rằng giám khảo này nói những lời chê bai khiến công chúng hiểu rằng cô không được cha mẹ dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Hoàng Oanh và Phương Nghi đã vi phạm điều khoản bảo mật của chương trình khi xuất hiện trước công chúng và có những tiết lộ trên facebook cá nhân những thông tin về chương trình.  

Hai thí sinh bị loại khác cũng đang đứng chung số phận bị kiện là Phương Nghi (bị loại ở tập 8) và Thùy Dương (bị loại ở tập 9, phát sóng hôm 27/11).

Theo phía NSX, vi phạm ở trường hợp của Phương Nghi và Thùy Dương là hai thí sinh này đã lên facebook "tám chuyện" về chương trình. Đây là việc cấm với tất cả các thí sinh cho đến khi họ bị loại khỏi chương trình.

Ngay sau khi xác định và thu thập đủ chứng cớ, phía NSX đã cho luật sư đại diện làm việc với 3 thí sinh. Giấy hẹn các thí sinh này được gửi đến. Ngay lập tức sau đó cả ba thí sinh đều lên báo thanh minh.

Theo Thùy Dương, chuyện tiết lộ thông tin như người của BTC chương trình nói là hơi hồ đồ, họ chưa tìm hiểu rõ thực hư đã nói với báo chí. Thùy Dương thừa nhận trước khi tập của cô phát sóng cô có lên mạng xã hội chia sẻ đôi điều về suy nghĩ của mình nhưng không hề tiết lộ chuyện gì liên quan đến chương trình.
 
Còn Hoàng Oanh cho hay, những thông tin trên báo chí liên quan đến vụ kiện cáo lúc đầu khiến cô và hai bạn khá hoang mang, nhưng sau thấy mình không làm gì có lỗi nên cũng không quá bị ảnh hưởng. Những chuyện cô viết trên mạng xã hội chẳng qua chỉ là cảm xúc cá nhân, mang tính chất riêng tư, không gây bất lợi cho chương trình:

"Nếu bây giờ BTC cuộc thi muốn có một buổi làm việc nghiêm túc, rõ ràng giữa hai bên thì cần phải cho chúng tôi biết rõ lý do vì sao chúng tôi bị kiện. Thêm vào đó, họ phải cho chúng tôi cơ hội được nói lên tiếng nói của mình", Hoàng Oanh nói.

Còn bố của thí sinh Phương Nghi, ông Phan Điền cho rằng: "Chúng tôi cho rằng sự việc này không phải là một chuyện lớn. Chúng tôi tin rồi hai bên sẽ tìm được tiếng nói chung khi ngồi lại với nhau để xem các em sai ở đâu, tiết lộ những gì được gọi là bí mật, cách ứng xử như vậy của BTC liệu đã đúng chưa...".

Thông tin về vụ kiện đòi bồi thường 15 tỉ đồng từ ban tổ chức đối với 3 thí sinh bị loại của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011 đã có kết quả cuối cùng sau khi cả ba thí sinh đã đến gặp luật sư đại diện của NSX.

Thùy Dương, thí sinh bị loại ở tập 9 (hôm 27/11) là người mới nhất bị kiện vì đã tiết lộ thông tin về chương trình trước khi tập của cô bị loại phát sóng.  

Trước sự phản pháo của cả ba thí sinh bị dính vào vụ kiện cáo, VTC News đã liên lạc với bà Lê Thị Quỳnh Trang, GĐ Sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011 vào sáng nay (8/12).

Bà Quỳnh Trang cho biết: “Các thí sinh trên chỉ phản ứng và lên báo nói những chuyện cho rằng mình không vi phạm trước khi gặp luật sư đại diện của NSX. Hiện nay chúng tôi đã có bản tường trình và nhận lỗi của ca ba thí sinh trong tay. Chúng tôi sẽ có thông tin đến khán giả cụ thể và sớm nhất có thể. Hiện tôi đang đi công tác tại Úc. Sau khi về sẽ có thông cáo báo chí nói về chuyện kiện cáo này”.

Không chỉ có vậy bà Quỳnh Trang còn đính chính: "Thời gian vừa qua có quá nhiều những câu hỏi đặt ra với chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011 về vụ lùm xùm kiện đòi 15 tỷ này. Chúng tôi nói thật, các thí sinh làm gì có tiền mà chúng tôi đòi. Do đó các thông tin đưa chúng tôi ráo tiết ép thí sinh phải trả 15 tỷ, ép họ là không chính xác. Chúng tôi chỉ muốn các thí sinh phạm lỗi nhận ra lỗi của mình để làm bài học cho những thí sinh sau này".

Khi được hỏi về số tiền các thí sinh sẽ bị phạt là bao nhiêu bà Trang không cho biết cụ thể và nói sẽ có thông tin chính thức sau chuyến công tác.

Liên lạc với thí sinh Hoàng Oanh hôm nay, cô cho biết đã làm việc xong với NSX chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011. Khi hỏi về những thông tin trong buổi làm việc và chuyện phân định lỗi của cô thế nào sau buổi gặp luật sư đại diện NSX Hoàng Oanh từ chối cung cấp thông tin. Cô nói hiện mình không thể chia sẻ bất cứ thông tin nào cho các báo.
 
Đặt câu hỏi: Đây có phải là yêu cầu của phía NSX sau buổi làm việc với luật sư không? Hoàng Oanh cho biết đây là lựa chọn của cô vì cô muốn có thời gian yên lặng sau những scandal xảy ra với Vietnam’s Next Top Model 2011 vừa qua. Cô cũng nhấn mạnh không ai bắt được mình không được chia sẻ thông tin với báo chí.

 V.A

Bình luận
vtcnews.vn