Vũ Thị Hương khao khát 'giải hạn' ở SEA Games

Thể thaoThứ Bảy, 30/11/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Sau thất bại ở SEA Games 26 là hai năm đáng quên trong sự nghiệp khiến Vũ Thị Hương khao khát chiếc HCV SEA Games 2013 để tìm lại chính mình.

(VTC News)- Sau thất bại ở SEA Games 26 là hai năm đáng quên trong sự nghiệp khiến Vũ Thị Hương khao khát chiếc HCV SEA Games 2013 để tìm lại chính mình.

Năm 2011, Vũ Thị Hương bị rách cơ đùi trong chuyến tập huấn tại Đức. Nỗ lực giành suất dự Olympic tan thành mây khói. Cô phải nghỉ thi đấu dài hạn và rồi nhận thất bại thảm bại ở SEA Games 26. Vũ Thị Hương lý giải thất bại đó chủ yếu đến từ quãng thời gian hồi phục thể lực quá ít ỏi: chỉ 1 tháng và 1 tháng để tập nâng cao. Theo Hương, việc có thành tích sau chỉ 2 tháng tập luyện là không thể, ngay cả với những VĐV đỉnh cao của điền kinh thế giới.

Sau SEA Games 2011, Vũ Thị Hương miệt mài điều trị chấn thương, lặng lẽ tập luyện để trở lại đỉnh cao phong độ. Chiếc HCV cự ly 200m tại Giải vô địch quốc gia 2012 với thời gian ấn tượng 23”33 (vượt thành tích đoạt HCV châu Á 2011 (23”49) của Chisato Fukushima (Nhật) khiến năm 2012 của Vũ Thị Hương trở nên vô cùng rạng.

Vũ Thị Hương- niềm hi vọng vàng của điền kinh Việt Nam

Nhưng chấn thương lại một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh của cô gái vàng của điền kinh Việt Nam. Thậm chí, tới tháng 6/2013, cô phải lên bàn phẫu thuật trong sự lo lắng của người hâm mộ bởi SEA Games đã cận kề.

Thế nên, giới chuyên môn đã rất bất ngờ khi Vũ Thị Hương trở lại đường chạy chỉ 3 tuần sau phẫu thuật, rồi sau đó, cùng các đồng đội ở An Giang  phá kỷ lục quốc gia chạy tiếp sức 4x200m nữ tại Giải vô địch quốc gia.

Dù năm nay, Vũ Thị Hương chưa thi đấu tại 2 nội dung sở trường là 100m và 200m nhưng cô rất tự tin với mục tiêu giành HCV tại SEA Games 27 này. Theo Hương, thành tích tập luyện, kiểm tra ở cự ly 100m đã vượt HCV SEA Games 2011, còn ở cự ly 200m, cô không có đối thủ tại khu vực Đông Nam Á.

Ở kỳ SEA Games này, Vũ Thị Hương thi đấu 3 nội dung: 100m,200m và 4*100m. Nếu giành cả 3 HCV, Vũ Thị Hương đã hoàn thành 1/4 chỉ tiêu 10-12 HCV tại SEA Games 2013 của điền kinh Việt Nam.

N.D

Bình luận
vtcnews.vn