Vụ tàu Sunrise 689 bị cướp: Bộ Công an lấy lại lời khai

Thời sựThứ Năm, 16/10/2014 11:16:00 +07:00

(VTC News) – C45 Bộ Công an đang lấy lời khai, khám nghiệm lại hiện trường vụ tàu Sunrise được cho là bị cướp biển tấn công.

(VTC News) – Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45 Bộ Công an) đang tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm lại hiện trường vụ tàu Sunrise được cho là bị cướp biển tấn công.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội C45 (Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm lại hiện trường tàu Sunrise 689 tại vịnh Gành Rái, Sao Mai, Bến Đình (TP.Vũng Tàu).

Theo đó, các thuyền viên tự viết bản tường trình, công an lấy lời khai những cá nhân, tập thể liên quan, mọi dấu vết khả nghi được thu thập, các khu vực nghi vấn bị cướp được cơ quan chức năng khám nghiệm kỹ.

Trước đó, lực lượng có mặt đầu tiên tiếp cận tàu Sunrise 689 là Cảnh sát biển Việt Nam. Sau khi lai dắt về phao neo số 0, vịnh Gành Rái, Bến Đình (TP.Vũng Tàu) thì có thêm một số cơ quan chức năng khác như Bộ đội biên phòng, Hải quân, Cảng vụ, Công an, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành phối hợp lấy lời khai độc lập các thuyền viên, khám nghiệm sơ bộ hiện trường.

Đông đảo lực lượng cơ quan chức năng có mặt trên tàu Sunrise 689 để điều tra vụ việc. Ảnh: Phan Cường 

Cuộc họp các bên thống nhất chuyển hồ sơ sang đơn vị chủ công nơi tàu cập bến đầu tiên là Bộ đội biên phòng thụ lý. Sau đó, các bên lại họp bàn tiếp và hồ sơ được chuyển cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận theo Luật tố tụng Hình sự.

Tuy nhiên, theo thiếu tướng Đỗ Minh Dân – Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do vụ việc liên quan đến vùng lãnh hải quốc tế nên cơ quan Công an tỉnh chỉ tham gia giai đoạn điều tra ban đầu, thẩm quyền phải là cơ quan cấp cao hơn.

Video toàn cảnh tàu Sunrise bị cướp biển tấn công:

Thực hiện: Phan Cường

Đồng thời cũng xác nhận, có dấu hiệu hoạt động tội phạm trên con tàu. Tuy nhiên, cần phải có thời gian điều tra, bởi liên quan đến vùng biển quốc tế, chưa xác định được tọa độ nơi tàu bị cướp biển tấn công, phạm vi rộng, chưa có kết quả trưng cầu giám định chất lượng của dầu, chưa thống kê cụ thể được tài sản cá nhân của các thủy thủ bị cướp lấy đi, lời khai một số thủy thủ chưa trùng khớp, v.v. 

Cơ quan chức năng đã xác định được cụ thể số dầu bị cướp là 1.328,349 tấn. Những chứng từ liên quan đến xuất xứ nguồn gốc số dầu đã được xuất trình đầy đủ, hợp pháp cho cơ quan chức năng, tổng số dầu chở là 5.226 tấn. 

 Vết chém trên ghế của bọn cướp biển hòng hù dọa, uy hiếp tinh thần các thủy thủ tàu Sunrise 689. Ảnh: Phan Cường

Theo lời khai ban đầu của thủy thủ đoàn, sáng 3/10, sau khi lấy hàng tại cảng Horizon (Singapore), tàu Sunrise 689 trên đường về Việt Nam thì bị cướp biển tấn công, lấy đi khoảng 1.500 tấn dầu. 

Đến ngày 9/10, các thủy thủ đoàn phản ứng quyết liệt việc cướp dầu, toán cướp bất ngờ rời tàu. Sau đó với chiếc điện thoại duy nhất còn sót lại, thuyền trưởng đã cấp báo đến công ty chủ quản là Công ty CP đóng tàu thủy sản Hải Phòng và các cơ quan chức năng hỗ trợ, đưa vào vùng biển Việt Nam.

Trong qua trình bị cướp biển tấn công có 2 thuyền viên bị thương tích. Toàn bộ các thiết bị truyền tin, phát sóng, ra-đa bị phá hỏng, bọn cướp lấy đi những tài sản giá trị trên tàu cũng như tài sản cá nhân như tiền, vàng, máy tính, laptop, điện thoại... Thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phan Cường 

Bình luận
vtcnews.vn