Vụ tàu cá bị đâm: Khởi tố nếu có dấu hiệu hình sự

Thời sựThứ Ba, 17/09/2013 08:57:00 +07:00

(VTC News) – Trong quá trình xem xét, thu thập các chứng cứ liên quan, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội hình sự sẽ khởi tố.

(VTC News) – Trong quá trình xem xét, thu thập đầy đủ các chứng cứ có liên quan, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội hình sự sẽ khởi tố.





Đó là lời khẳng định của ông Lê Văn Chiến – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu trưa 17/9 với báo giới khi nói về khả năng sẽ khởi tố hình sự vụ tàu Singapore đâm tàu cá Việt gãy đôi, khiến 1 người chết và cho đến nay vẫn còn 7 người mất tích.

Ông Chiến cho biết, cho tới cuối giờ chiều 17/9, các cơ quan chức năng chỉ mới trục vớt được duy nhất 1 nạn nhân của vụ tàu bị đâm vào đêm 16/9. Vẫn còn tới 7 nạn nhân được xác định là mất tích, chưa tìm thấy thi thể.

TP.HCM, Sài Gòn, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, chìm tàu, đắm tàu, gãy làm đôi.
Vị trí hai tàu đâm nhau (ảnh:VTV) 

Trên tinh thần giải quyết hậu quả vụ đâm tàu thật nhanh gọn, có tình có lý theo thông lệ quốc tế, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã thống nhất với cơ quan chức năng sau khi tàu Sima Sapphire hoàn tất việc tham gia cứu hộ, cứu nạn, các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa tàu về Vũng Tàu để tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Theo ông Chiến, trong trường hợp cần thiết, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thu giữ hộ chiếu của thuyền trưởng và các thuyền viên trên con tàu này, cũng như giữ hồ sơ của tàu để phục vụ công tác điều tra.

“Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng sẽ buộc chủ tàu thực hiện bồi thường cho nạn nhân, nhanh chóng trả tàu đi theo đúng thông lệ quốc tế, không thể giữ tàu ở lại lâu vì phần lớn hàng hóa trên con tàu này cũng là của Việt Nam” - ông Chiến thông tin.

Nếu trong quá trình xem xét, thu thập chứng cứ, đủ yếu tố hình sự, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu sẽ đề nghị cơ quan Công an tiến hành khởi tố theo đúng luật pháp quy định.

TP.HCM, Sài Gòn, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, chìm tàu, đắm tàu, gãy làm đôi.
Giám đốc Vung Tau MRC Phạm Hiển tại buổi gặp gỡ báo giới chiều 17/9 (ảnh:B.H) 

Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vung Tau MRC) Phạm Hiển thông tin: Chiều 17/9, một cuộc họp khẩn đã diễn ra giữa các thành viên có liên quan của tỉnh Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành thảo luận, đưa ra những phương án cứu hộ cứu nạn cho các nạn nhân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài phương tiện của các cơ quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, rất nhiều tàu cá của ngư dân cũng được huy động nhằm tích cực nhiều hơn nữa trong việc tìm kiếm các thi thể.

Một đại lý hàng hải của Singapore cũng được ủy quyền, tham gia tìm kiếm cứu nạn với các cơ quan có trách nhiệm.

Hiện, sức khỏe của bốn nạn nhân trên tàu Sima Sapphire đã ổn định. Toàn bộ các nạn nhân khi tìm thấy được đưa về bệnh viện Lê Lợi  - TP Vũng Tàu để cấp cứu, hoặc bàn giao cho người nhà ở tỉnh Tiền Giang.

Dù vậy, ông Hiển vẫn cho rằng danh sách, tên tuổi các nạn nhân còn mất tích và các nạn nhân tìm thấy thi thể vẫn chưa được công bố chính thức do còn một số nhầm lẫn nhỏ trong việc nhận dạng.

Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục huy động tối đa lực lượng để mở rộng diện tích tìm kiếm nạn nhân trên mặt biển. Nhiều khả năng nạn nhân bị mắc kẹt trong xác tàu.

TP.HCM, Sài Gòn, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, chìm tàu, đắm tàu, gãy làm đôi.
Cho tới nay, các cơ quan chức năng chỉ mới xác định cứu sống 8 nạn nhân, 1 nạn nhân tử vong và hiện vẫn còn 7 nạn nhân đang mất tích (ảnh: B.H) 

Tàu SAR 413 sẽ dẫn đầu đoàn tàu làm công tác tìm kiếm các nạn nhân, với sự trợ giúp của các tàu cá ngư dân.

Dù điều kiện khí hậu không thuận lợi, nhưng nếu huy động các lực lượng tại chỗ tốt, công tác cứu hộ cứu nạn sẽ đạt được hiệu quả cao” – ông Hiển nói.

Được biết, toàn bộ những tàu cứu hộ, cứu nạn trong đợt này đều có những thuyền viên bơi lặn rất giỏi, triển khai cắt lưới và lặn tìm các nạn nhân sẽ thành công cao.





Bách Hợp – P.Trinh
Bình luận
vtcnews.vn