Vụ sữa “giết người” của CocaCola là án hình sự

Kinh tếThứ Năm, 08/12/2011 11:48:00 +07:00

(VTC News) - Theo cơ quan chức năng Cát Lâm thì thủ phạm đã cố tình trộn chất độc vào sữa và điều này đã gây ra một nguy cơ đe dọa cộng đồng.

(VTC News) - Các quan chức tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) cho biết vụ cậu bé 11 tuổi ở đây qua đời do ngộ độc sữa Minute Maid của CocaCola là nạn nhân của một vụ án hình sự.

Vụ việc cậu bé 11 tại tỉnh Cát Lâm đã tử vong sau khi uống phải chai sữa bị nhiễm độc mang thương hiệu Minute Maid của CocaCola làm dấy lên những lo lắng về chất lượng của Công ty CocaCola, tuy nhiên, thông tin mới nhất được cập nhật từ kết quả của những xét nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, những bằng chứng về các chai sữa bị nhiễm độc đã bị mở ra sau khi bày bán và vụ việc không ảnh hưởng trên diện rộng.

 

CocaCola đã nhiều lần nhấn mạnh việc một sản phẩm bị nhiễm độc không thể làm ảnh hưởng đến hệ thống kiểm định chất lượng của họ. Trên thực tế xét nghiệm trên những sản phẩm cùng loại khác của CocaCola không có dấu hiệu bị nhiễm độc.


Vụ ngộ độc sữa của CocaCola thực chất là một vụ án hình sự. 

Theo một email mà CocaCola gửi cho hãng tin Reuters họ đã nói: "Cơ quan điều tra và xét nghiệm của cảnh sát địa phương đã xác nhận sơ bộ vụ ngộ độc này thực chất là một vụ án hình sự và không có liên quan đến hệ thống kiểm định chất lượng của chúng tôi."

 

Các quan chức Cát Lâm khẳng định đây là một vụ đầu độc tuy nhiên chưa đưa ra phỏng đoán nào cho người đã thực hiện việc này.

 

Theo một tuyên bố của cơ quan chức năng Cát Lâm thì thủ phạm đã cố tình trộn chất độc vào sữa và điều này đã gây ra một nguy cơ đe dọa cộng đồng.

 

Đến thời điểm hiện tại đã có 1 bé trai qua đời do uống phải những sản phẩm nhiễm độc này và mẹ của em vẫn đang phải năm viện sau khi bị ngộ độc. Trong khu vực thành phố Trường Xuân còn có 2 mẹ con bé gái khác cũng đã phải nhập viện do nhiễm độc sữa Minute Maid của CocaCola.

 

Về phía CocaCola Việt Nam, trả lời VTC News, đại diện hãng này cũng tái khẳng định: “Sự việc xảy ra không liên quan đến chất lượng sản phẩm và tin chắc rằng sản phẩm của chúng tôi là an toàn và có chất lượng tốt”.
 

Phía CocaCola cho biết thêm, Trung tâm Quốc gia Trung Quốc về Giám sát và Kiểm định Chất lượng Sản phẩm đã tiến hành kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm và kết quả đều an toàn. Ngoài ra, một nhóm các chuyên gia độc lập cũng đã tiến hành kiểm định một cách toàn diện qui trình sản xuất của Coca-Cola và khẳng định kết quả là an toàn.

 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn