Vụ rơi Superjet-100: Hé lộ thông tin từ hộp đen

Thế giớiThứ Tư, 23/05/2012 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Những thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn Sukhoi Superjet-100 ở Indonesia đã bắt đầu được bàn giao cho thân nhân vào hôm nay 23/5.

(VTC News) - Những thi thể của các nạn nhântrong vụ tai nạn Sukhoi Superjet-100 đã bắt đầu được bàn giao cho thân nhân vào hôm nay 23/5.

>>SUKHOI SUPERJET 100 SẮP TRÌNH DIỄN Ở NỘI BÀI ĐÂM VÀO NÚI TẠI INDONESIA

Theo phóng viên RIA đang tác nghiệp tại Jakarta, đại diện sứ quán các nước và người thân của nạn nhân sẽ bắt đầu nhận thi thể các nạn nhân vào hôm nay, 23/5.

Việc chuyển giao xác những người xấu số sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) tại  sân bay Halim Perdana Kusuma, Đông Jakarta.


Trong khi đó, hộp đen ghi lại những diễn biến trong buồng lái cũng như khoang hành khách từ lúc cất cánh đến khi máy bay gặp nạn cũng đang được giải mã.

Thông tin ban đầu từ các chuyên gia giải mã cho biết chiếc máy bay vẫn ở trong tình trạng tốt trước khi cất cánh.

Một mảnh vụn của máy bay Superjet-100 sau vụ tai nạn. 

Dự kiến, quan chức ngoại giao và người thân các nạn nhân sẽ phải đợi khoảng 90 phút trước khi máy bay chở thi thể đến nơi. Những thi thể được đặt trong các quan tài có hoa và hình ảnh của các nạn nhân.

Jakarta Post đưa tin, quan tài chứa thi thể những nạn nhân người Nga sẽ về đến Moscow và ngày mai, thứ 5 24/5.

Chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 đã gặp tai nạn vào ngày 9/5 vừa qua tại vách núi lửa Salak làm toàn bộ 45 người có mặt trên khoang thiệt mạng.

Sau quá trình tìm kiếm, cứu nạn đầy khó khăn do địa hình dốc đứng và thời tiết xấu cuối cùng tất cả thi thể và hộp đen cũng đã được tìm thấy.


Hộp đen của máy bay được gửi đến Jarkata để giải mã và đã có những thông tin đầu tiên. 

Đây là loại máy bay thương mại mới nhất của người Nga, họ hi vọng nó sẽ là bước tiến vượt bậc trong ngành máy bay dân dụng. Hiện nay, mặc dù rất phát triển về máy bay quân sự, tuy nhiên Nga vẫn đang phải sử dụng một vài máy bay thương mại từ Thế chiến II.


Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn