Vụ quán Xin Chào: Nguyên Trưởng CA huyện Bình Chánh bị cách hết chức vụ Đảng

Thời sựThứ Tư, 09/11/2016 20:57:00 +07:00

Nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Quý bị Ban thường vụ Thành ủy TP HCM cách hết các chức vụ về mặt Đảng sau sai phạm xử lý hình sự chủ quán Xin Chào.

Theo kết quả xử lý kỷ luật được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM công bố chiều 9/11, ông Nguyễn Văn Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Chánh - bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Ông Quý bị kết luận có vi phạm trong việc điều tra, khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán cà phê Xin Chào) tội Kinh doanh trái phép và Nguyễn Văn Bỉ (xây chuồng ngỗng) tội Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở. Quá trình kiểm điểm, ông Quý đã nghiêm túc tự phê bình, nhận thấy khuyết điểm, sai phạm của mình.

Trước đó, ông Quý đã bị Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an cách chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh. Còn huyện ủy Bình Chánh đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật cảnh cáo ông này về mặt Đảng.

Quán cà phê Xin Chào nằm đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh.  Ảnh: Trung Sơn

Quán cà phê Xin Chào nằm đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh.  Ảnh: Trung Sơn

Ông Tấn mở quán cà phê Xin Chào đối diện Công an huyện Bình Chánh. Sau nhiều lần kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, công an huyện khởi tố chủ quán về hành vi Kinh doanh trái phép.

Khi ông Tấn sắp bị đưa ra xét xử, lần lượt lãnh đạo TP HCM và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị rà soát toàn bộ vụ án; Công an, VKSND TP HCM sau đó ra quyết định đình chỉ vụ án, bị can vì xác định ông Tấn không phạm tội. Ông được xin lỗi sau đó.

Còn ông Bỉ bị Công an huyện Bình Chánh xác định tự ý xây căn nhà lá gần 100 m2. Dù bị xử phạt hơn 6 triệu và buộc tháo dỡ do xây trái phép nhưng ông Bỉ tiếp tục xây không phép căn nhà rộng 35 m2 với cột cây, vách lá, mái lá. Vì hành vi "tái phạm" trong lần xây thứ 2, ông Bỉ bị khởi tố.

Quyết định khởi tố ông Tấn và ông Bỉ đều do Trưởng Công an huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Quý ký.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn