Vụ Park Shi Hoo cưỡng dâm: Nạn nhân tiếp tục ‘tung đòn'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 07/03/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Nữ thực tập sinh A quyết đinh giao nộp điện thoại của mình nhằm cung cấp thông tin chứng minh mình bị Park Shi Hoo cưỡng bức.

(VTC News) – Nữ thực tập sinh A quyết đinh giao nộp điện thoại của mình nhằm cung cấp thông tin chứng minh mình bị Park Shi Hoo cưỡng bức.

Ngày 4/3, nam diễn viên Park Shi Hoo đã đâm đơn kiện ngược nữ thực tập sinh A, B - bạn của cô và Hwang - giám đốc công ty giải trí Eyagi vì tội vu khống và bôi nhọ danh dự của anh. Cả B lẫn giám đốc Hwang đều phủ nhận việc xúi giục A đâm đơn kiện Park Shi Hoo.

Một ngày sau khi bị “bán đứng”, A đã có động thái mới khi quyết định giao nộp điện thoại của mình cho cảnh sát để cung cấp thêm thông tin, đồng thời chứng minh hành vi cưỡng bức của nam diễn viên họ Park.

Điện thoại của A chứa nội dung những cuộc trò chuyện qua Kakao Talk giữa cô, Park Shi Hoo và Kim (bạn của Park Shi Hoo). Tuy nhiên, do Kakao Talk chỉ lưu được những cuộc hội thoại trong vòng một tuần nên không cung cấp được nhiều thông tin, phía cảnh sát cho biết, những tin nhắn trước đó hoàn toàn có thể được phục hồi.

 

Hiện tại, cảnh sát mới chỉ tiết lộ cuộc trò chuyện giữa A và Park Shi Hoo với hai câu ngắn ngủi:Park Shi Hoo (20h33 ngày 15/2): Gọi lại cho anh đi.

A (23h57): Em vẫn chưa khỏe hẳn. Anh không nghĩ là em sẽ mang thai đúng không?

Trước đây, A khẳng định mình không liên lạc với Park và Kim sau khi cô nộp đơn tố cáo lúc 8h37 ngày 15/2, tuy nhiên, đoạn tin nhắn vừa được công bố khẳng định cô đã nói dối. Ngày 4/3, A đã công khai cuộc trò chuyện giữa cô và Kim, hòng chứng minh cô bị Park Shi Hoo  cưỡng hiếp chứ không phải tự nguyện như anh vẫn khẳng định.

Trước động thái này, phía Park Shi Hoo nói: “Những tin nhắn mà A cung cấp vẫn chưa đầy đủ. Nếu cảnh sát đọc những tin nhắn trong máy của Park, thì có thể dễ dàng nhận ra, không hề có vụ cưỡng hiếp nào, thậm chí Kim còn không biết Park Shi Hoo và A có quan hệ với nhau”.
Tấm ảnh đầu tiên về B - bạn của nạn nhân A. 
Tuy vậy, Park Shi Hoo lẫn Kim đều không sẵn sàng giao nộp điện thoại cho cảnh sát, ban đầu, Park dự định sẽ đưa điện thoại cho cơ quan điều tra sau lần triệu tập đầu tiên, nhưng sau đó, anh lại thay đổi quyết định.

Giải thích cho việc này, đại diện của Park Shi Hoo cho biết: “Cả Park Shi Hoo và Kim đều là người nổi tiếng, quyền riêng tư của họ cần được bảo vệ, nên chúng tôi không có ý định trình chiếc điện thoại cho cảnh sát”.

Scandal của Park Shi Hoo ngày càng trở nên rối rắm, khi Park Shi Hoo - người bị tố cáo đã quyết định kiện ngược, những lời khai của cả hai bên hoàn toàn trái ngược nhau, những nhân chứng và người có liên quan đều tìm cách trốn tránh và đùn đẩy trách nhiệm.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn