Vụ nổ xe Honda: Nổ ở bình ắc quy

Thời sựThứ Ba, 06/12/2011 03:09:00 +07:00

(VTC News) - Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy, vị trí nổ được xác định là nơi bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng.

(VTC News) -  Bước đầu xác định vị trí nổ bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng. Các giám định viên ở Viện khoa học hình sự đã sử dụng máy xác định thuốc nổ để "rà" tại hiện trường nhưng không phát hiện có dấu vết thuốc nổ. 
Liên quan đến vụ nổ xe máy khiến chị Nguyễn Thị Quỳnh (Bắc Ninh) tử nạn, trả lời trên Báo Công an nhân dân, Đại tá Hà Văn San, Trưởng phòng giám định kỹ thuật pháp lý, Viện khoa học hình sự, Bộ công an cho biết: "Sau khi vụ nổ xảy ra chúng tôi đã cử các giám định viên có kinh nghiệm khám hiện trường phương tiện và thu thập các dấu vết. Bước đầu xác định vị trí nổ bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng. Chúng tôi cũng đã sử dụng máy xác định thuốc nổ để "rà" tại hiện trường nhưng không phát hiện có dấu vết thuốc nổ". 
 Hiện trường vụ việc

Anh Nguyễn Văn Quế (chồng của nạn nhân) cho PV biết, trong quá trình sử dụng phương tiện xe máy vợ chồng anh không sử dụng bất cứ thứ gì để lắp đặt thêm thiết bị ở xe. Gia đình nạn nhân bày tỏ nguyện vọng mong muốn cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc.
Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 1/12, chị Quỳnh dắt chiếc xe máy Honda Dream ra khỏi cổng để đưa con đi học. Không lâu sau khi chị Quỳnh và con gái Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) ngồi trên xe thì một tiếng nổ lớn hất hai mẹ con văng ra khỏi xe.
Chiếc xe máy bốc cháy như ngọn đuốc. Chị Quỳnh, có thai 3 tháng bị đa chấn thương và bỏng do vụ nổ đã tử vong sau đó; còn cháu Vân bị thương nặng phải cắt cụt chân.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Nguyễn Thị Quỳnh đã mua chiếc xe Honda Dream tại Đại lý ủy quyền của Honda: Xí nghiệp tập thể cổ phần Việt Long HEAD Việt Long 1 vào ngày 31/3/2011. 
Xác minh tại cửa hàng, chị Trần Thị Thu Hiền, Trưởng cửa hàng Việt Long 1 cho biết, kể từ ngày mua xe tới nay, chị Quỳnh đã tới đại lý bảo dưỡng 2 lần. Lần gần đây nhất là vào ngày 7/10/2011.
Theo chị Hiền, xe của nạn nhân Quỳnh khi đến kiểm tra bảo dưỡng định kỳ đã chạy được hơn 4.000km và đang hoạt động tốt, không có hiện tượng gì. Chiếc xe mà chị Quỳnh mua tại đại lý này là mới 100%, được sản xuất tại nhà máy Honda Việt Nam đóng tại Vĩnh Phúc.
Cũng theo lời anh Quế, lúc mua, nổ thử thấy đầu bò của xe nóng, anh thắc mắc thì được nhân viên cửa hàng giải thích nguyên nhân là do máy được làm mát bằng gió nên khi chạy trên đường sẽ không bị nóng nữa. Trong quá trình sử dụng, gia đình không phát hiện thấy có gì bất thường.
Tối 30/11, chi Quế đi làm về, đưa xe vào nhà để xe, vẫn bình thường như mọi khi, chẳng có ai mượn mà cũng không thấy có ai lạ vào nhà.

Thông tin từ bệnh viện Việt Đức, sức khoẻ cháu Nguyễn Khánh Vân, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ nổ xe đã dần ổn định, cháu đã được chuyển từ phòng hồi tỉnh 1 sang phòng chăm sóc hậu phẫu và có một người thân được ở bên chăm sóc bé 24/24h.  Tuy nhiên, cháu vẫn phải thở bằng máy. Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc CA tỉnh Bắc Ninh cho PV VTC News biết, hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án vì chưa xác định đủ căn cứ.  

Phong Vân
Bình luận
vtcnews.vn