Vụ nổ ở nhà máy điện: Sai thao tác khi sửa chữa

Thời sựThứ Bảy, 09/10/2010 11:26:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 9/10, cơ quan chức năng đã có kết luận về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ kinh hoàng tại nhà máy điện Hiệp Phước...

(VTC News) - Sáng 9/10, cơ quan chức năng đã có kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ kinh hoàng tại nhà máy điện Hiệp Phước (số 99 Phan Văn Bảy, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) là do các công nhân thực hiện sai thao tác trong quá trình sửa chữa máy lạnh.

Vụ nổ nhà máy thủy điện Hiệp Phước do sai thao tác sửa chữa

Trước đó, khoảng 10h55' sáng 7/10, tại nhà máy thủy điện Hiệp Phước xảy ra vụ nổ từ nhà kho chứa máy móc làm 4 người gồm: Lê Trương Phú Đức (SN 1974), Lê Huy Hoàng (SN 1975), Nguyễn Hồ Bảo Luân (SN 1988) và Lê Bá Tuyên (thợ sửa chữa máy) bị thương.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, trong quá trình sửa chữa tại nhà máy thủy điện Hiệp Phước,  4 công nhân trên khóa van đẩy và mở van hút trong quá trình chạy thử. Do không khí bị hút vào mà không thoát ra được nên bị nén lại tạo thành áp suất cao dẫn đến nổ.

Qua vụ nổ trên, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo, các công ty, dịch vụ sửa chữa máy lạnh phải thận trọng trong việc lắp, sửa chữa, bảo hành…để tránh những sai sót như trên.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn