'Vũ Nhôm’ có 2 địa chỉ nhà đất ở TP.HCM

Thời sựThứ Tư, 02/05/2018 15:28:00 +07:00

Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, ở thành phố có 2 địa chỉ nhà đất của “Vũ Nhôm” nhưng phần lớn là nhà đất của bộ ngành trung ương quản lý.

Ngày 2/5, UBND TP.HCM tổ chức họp thông tin về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 4/2018 và 4 tháng đầu năm 2018.

Trong cuộc họp báo, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM đã chủ trì, thông tin đến báo chí về nhiều vấn đề trên địa bàn được dư luận quan tâm.

MTHA4197

Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.HCM thông tin nhà đất của Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm).

Liên quan đến nhà đất của Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) ở TP.HCM, ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết đây là vụ án lớn trọng điểm của Ban chỉ đạo Trung Ương.

“TP.HCM có hai địa chỉ nhà đất của “Vũ Nhôm” nhưng phần lớn là nhà đất của bộ ngành trung ương quản lý.

Về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất thì của trung ương, cấp cao hơn. Còn thành phố có trách nhiệm hai việc là quản lý quy hoạch và tham mưu thẩm định giá theo quan điểm của thành phố.

Vụ việc “Vũ Nhôm” không phải thành phố không có trách nhiệm mà thẩm quyền của thành phố chỉ đến vậy”, ông Hoan nói.

Trước đó, tháng 12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố vì tội ''Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước'' theo điều 263, Bộ luật hình sự.

>>> Đọc thêm: Thông tin mới nhất từ Bộ Công an: Đã bắt được Vũ 'nhôm'

Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn