Vụ nghiên cứu sinh tự tử do giáo viên hướng dẫn chèn ép gây xôn xao

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 20/04/2022 15:02:00 +07:00
(VTC News) -

Vụ việc nghiên cứu sinh một trường đại học Trung Quốc tự tử làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong dư luận nước này.

Nữ nghiên cứu sinh này đang theo học chuyên ngành nội tiết của Đại học Giao thông Tây An. 

Theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, trong thời gian luân phiên đào tạo ở khoa Tim mạch, nữ nghiên cứu sinh thường xuyên bị thầy cô hướng dẫn phê bình. 

Trước khi tự tử, cô trên được cho là đã nhận về các nhận xét tiêu cực từ giáo viên, khiến tâm lý suy sụp. Một người tự nhận là em họ của nữ nghiên cứu tiết lộ trong các trò chuyện với mình, cô gái nói không vui và phàn nàn rằng các giảng viên trong khoa quá "gay gắt". 

Vụ nghiên cứu sinh tự tử do giáo viên hướng dẫn chèn ép gây xôn xao - 1

Đại học Giao thông Tây An. (Ảnh: 163.com)

Liên quan thông tin trên, Đại học Giao thông Tây An cho biết họ đang điều tra vụ việc. Nhà trường cũng lập một tổ công tác điều tra đặc biệt phối hợp với cơ quan công an điều tra sự việc.

Vụ việc diễn ra hồi đầu tháng 4 nhưng vẫn gây làn sóng tranh luận trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ nghiên cứu sinh đưa ra quyết định quá cực đoan. Cô hoàn toàn có thể phản ánh với nhà trường nếu các giáo viên có thái độ không phù hợp. 

Một số ý kiến khác nói bi kịch lần này thêm lần nhắc nhở các trường đại học phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần của sinh viên. Cũng có quan điểm chia sẻ các sinh viên, nghiên cứu sinh nên điều chỉnh tâm lý bởi quá trình học tập luôn hết sức áp lực và vất vả.

Diệu Hoa(Nguồn: 163)
Bình luận
vtcnews.vn