Vụ MH17: Liên minh châu Âu yêu cầu Nga nhận trách nhiệm

Thế giớiThứ Sáu, 29/06/2018 12:45:00 +07:00

Sau phiên họp thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày tại Brussel, Hội đồng châu Âu yêu cầu Nga phải nhận trách nhiệm và hợp tác trong việc điều tra vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại Ukraine.

Sau khi phiên họp thượng đỉnh ở thủ đô Brussel, Bỉ kết thúc, Hội đồng châu Âu yêu cầu Nga phải nhận trách nhiệm trong vụ MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại khu vực miền đông Ukraine vào tháng 7/2014.

“Hội đồng châu Âu nhắc lại sự ủng hộ toàn diện đối với Nghị quyết số 2166 của Liên Hợp Quốc về vụ máy bay MH17 bị rơi, yêu cầu Liên Bang Nga chịu trách nhiệm và hợp tác đầy đủ trong nỗ lực thiết lập sự thật, công bằng và trách nhiệm”, văn bản của kết luận này ghi rõ. Tuy nhiên, dự thảo và bản chính thức của kết luận này không hề có bất cứ bản tham chiếu nào do Nga cung cấp trong quá trình điều tra nguyên nhân của thảm kịch MH17 xảy ra 4 năm về trước.

Hiện Bộ Ngoại giao Nga chưa có phản ứng chính thức trước yêu cầu nói trên của Liên minh châu Âu EU.

Trước đó, Đội điều tra chung quốc tế (JIT) công bố kết quả mới nhất của quá trình điều tra nguyên nhân thảm kịch MH17 tại miền đông Ukraine. Đại diện của JIT cáo buộc rằng chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ bởi tổ hợp tên lửa phòng không Buk thuộc biên chế của Lữ đoàn tên lửa phòng không số 53 của quân đội Nga, đóng tại Kursk, miền nam nước Nga. Tuy nhiên, Matxcơva bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.

1521344613

 Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. (Ảnh: RIA Novosti)

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố rằng cáo buộc về việc Nga liên quan đến thảm kịch MH17 của JIT là vô căn cứ, đồng thời kết luận rằng kết quả điều tra của JIT là thiên vị và 1 chiều. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Matxcơva chỉ công nhận kết quả điều tra khi và chỉ khi Nga được tham gia đầy đủ vào công tác này.

Ông Putin khẳng định lại rằng Nga nhiều lần đề xuất về việc tham gia điều tra nhưng đều bị từ chối, trong khi đó Ukraine lại tham gia quá trình điều tra này mặc dù Kiev vi phạm các quy tắc quốc tế khi không đóng không phận trên vùng lãnh thổ đang xảy ra xung đột vũ trang.

Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH17, bay chặng Amsterdam - Kuala Lumpur, bị bắn rơi ngày 17/7/2014 tại khu vực gần Donetsk, Ukraine. Toàn bộ 298 người có mặt trên chiếc máy bay xấu số này đều thiệt mạng, chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai tại Ukraine đổ lỗi cho nhau trong thảm kịch này.

Video: Nga phản bác kết luận điều tra của Hà Lan vụ rơi máy bay MH17

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn