Vụ máy bay MH17: Malaysia tuyên bố không có đủ bằng chứng cáo buộc Nga

Thế giớiThứ Năm, 31/05/2018 12:05:00 +07:00

Bộ trưởng vận tải Malaysia Anthony Loke hôm 30/5 cho biết không có đủ bằng chứng để kết luận Nga đứng đằng sau vụ bắn rơi chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

"Không có bằng chứng thuyết phục để chứng minh Nga là thủ phạm trong số các bằng chứng mà Nhóm điều tra quốc tế đưa ra", ông ông Loke nói. 

mh17-1-1629333

 Các nhà chức trách vận chuyển mảnh vỡ của MH17 tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Hôm 24/5, nhóm điều tra quốc tế (JIT) thông báo có bằng chứng cho thấy quả tên lửa dùng bắn rơi máy bay MH17 hồi năm 2014 thuộc về quân đội Nga.

Matxcơva bác bỏ cáo buộc này, khẳng định đây là nỗ lực làm mất uy tín của Nga trong mắt cộng đồng quốc tế. 

"Sẽ phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng không thể chỉ nhằm thẳng vào Nga. Chúng ta cũng xem xét vấn đề dựa trên các khía cạnh ngoại giao, nhưng bất kỳ hành động kết tội nào cũng phải dựa trên bằng chứng thuyết phục", ông Loke nhấn mạnh. 

Liên quan tới chiến dịch tìm kiếm MH370, Bộ trưởng vận tải Malaysia cho biết các báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 7. 

"Chúng tôi sẽ tiết lộ đầy đủ thông tin mà không hề che giấu hay chỉnh sửa bất cứ nội dung nào", ông Loke nói và cho biết chính phủ sẽ xem xét mở các chiến dịch tìm kiếm khác nếu có thêm bằng chứng mới. 

Video: BBC tiết lộ về khả năng MH17 bị hai máy bay của Ukraine bắn rơi

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn