Vụ máy bay mất tích: Lại phát hiện nhiều 'vật thể lạ' gần biển Vũng Tàu

Thời sựThứ Hai, 10/03/2014 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Vị trí phát hiện các mảnh vỡ được xác định cách Đông nam mũi  Ô Cấp - Bà Rịa Vũng Tàu 32 hải lý.

Vào 17h45 phút (10/3), Sở chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 17h, một máy bay trên đường hàng không L642 báo cáo lại với Trung tâm kiểm soát đường dài Hồng Kông đã nhìn thấy một số mảnh vỡ lớn trên mặt biển ở tọa độ  09 độ 54'30N- 10 độ 25'00E.

Khu vực được cho là có nhiều mảnh vỡ (Ảnh: TPO)

Vị trí phát hiện các mảnh vỡ được xác định cách Đông nam mũi Ô Cấp - Bà Rịa Vũng Tàu 32 hải lý (khoảng 60km).

Sở chỉ huy UBQG tìm kiến cứu nạn dự kiến sẽ đề xuất với Bộ Quốc phòng điều tàu hải quân vùng 2 hoặc biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đi xác minh một số mảnh vỡ trên.

Cũng trong chiều nay, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, xác nhận, sau khi tàu HQ 637 tiếp cận khu vực do nước bạn Singapore thông báo phát hiện có vật thể màu vàng trôi dạt nghi là phao cứu sinh, tàu HQ 637 đã trục vớt và xác định đó chỉ là nắp một cuộn cáp đã mọc rêu.

Cũng theo Trung tướng Tuấn, dự kiến trong ngày mai, các đơn vị tìm kiếm sẽ mở sang khu vực phía Đông ( phía Tây đảo Côn Sơn đến phía Đông khu vực các đơn vị hiện đang tìm kiếm).

“Các đơn vị tìm kiếm của Việt Nam đang nỗ lực hết sức bằng tất cả khả năng của mình. Khi tình huống khẩn cấp xảy ra, chúng tôi đang tập trung tìm kiếm, chưa tính đến nguồn kinh phí của Nhà nước, quân đội hay UBQG tìm kiếm cứu nạn cả. Tất cả vì sinh mạng con người” Trung tướng Võ Văn Tuấn nói.


Bình luận
vtcnews.vn