Vụ luật sư bị tạt axit: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Pháp luậtThứ Tư, 08/08/2012 06:57:00 +07:00

(VTC News)- Đoàn Luật sư TP Hải Phòng kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm kẻ tạt axit vào luật sư Trần Hồng Lĩnh.

(VTC News) - Sau khi xảy ra sự việc luật sư Trần Hồng Lĩnh bị tạt axit, Đoàn Luật sư TP Hải Phòng vừa kiến nghị đến các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Hôm nay (8/8), Đoàn Luật sư TP Hải Phòng đã có Công văn gửi lên Bộ Công an, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng kiến nghị về việc điều tra, xử lý vụ việc cố ý gây thương tích đối với luật sư Trần Hồng Lĩnh.

Luật sư Trần Hồng Lĩnh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương 
Công văn nêu rõ: Vào hồi 7h30, ngày 7/8/2012 tại cửa Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng, số 352 đường Trường Chinh (Kiến An, Hải Phòng), đã xảy ra vụ án cố ý gây thương tích bằng acid (axit). Người bị hại là luật sư Trần Hồng Lĩnh -Trưởng Văn phòng luật sư Lĩnh Chính Thắng - Đoàn Luật sư TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, khi luật sư Lĩnh vừa đến dựng xe máy trước cửa Văn phòng làm việc thì bị 2 đối tượng đi xe máy tạt axit vào mặt gây bỏng nặng vùng mặt, mắt. Hiện luật sư Lĩnh đang được cấp cứu tại Bệnh Viện Mắt Trung ương.

Nguyên nhân, động cơ, đối tượng phạm tội đang được cơ quan Công an tiến hành xem xét điều tra.

Tuy nhiên, với tính chất, thủ đoạn thực hiện tội phạm mang tính có tổ chức, vụ việc đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, gây bất bình trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của giới luật sư vì không loại trừ động cơ phạm tội liên quan đến hoạt động hành nghề của luật sư.

Vì vậy, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ của luật sư trong quá trình tham gia hoạt động hành nghề luật sư, Đoàn Luật sư TP Hải Phòng kiến nghị đến các cơ quan bảo vệ pháp luật TP Hải Phòng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội trước pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

Trao đổi với PV VTC News chiều qua (7/8), bà Nguyễn Thị Kim Oanh (SN1960), là chủ nhà nơi xảy ra vụ việc trên cho biết thêm, ông Trần Hồng Lĩnh đang là luật sư bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp của con trai bà là Vũ Đức AnhS (N 1980) bị Công an quận Kiến An khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Toà sơ thẩm xử phạt 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, đến Toà phúc thẩm TAND TP Hải Phòng lại tuyên huỷ án sơ thẩm để điều tra lại. Hiện Vũ Đức Anh đang được tại ngoại để chữa bệnh và đang trong quá trình điều tra để xét xử lại thì xảy ra vụ việc nói trên.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn