Vụ hành hung khách: Đề nghị xử lý Giám đốc XN xe điện

Thời sựThứ Năm, 29/03/2012 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Hiệp hội vận tải Hà Nội đề nghị Bộ GTVT, TP. Hà Nội xử lý thích đáng đối với Giám đốc Xí nghiệp xe điện đơn vị có lái, phụ xe đánh hành khách.

(VTC News) - Hôm nay (29/3), Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội đã có công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Thành phố Hà Nội phải xử lý thích đáng đối với Giám đốc Xí nghiệp xe điện, về việc thiếu trách nhiệm quản lý lái, phụ xe.

Theo công văn số 14/2012/HH-CV của Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội, về việc đề nghị xử lý nghiêm việc lái, phụ xe buýt trên tuyến số 27 đánh trọng thương hành khách xảy ra ngày 28/3.

Hiệp hội đề nghị Bộ Giao thông vận tải, UBND TP. Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Cần phải xử lý thích đáng đối với Giám đốc Xí nghiệp xe điện HN về việc thiếu trách nhiệm quản lý lái phụ xe.

Phụ xe Nguyễn Doãn Vĩnh thừa nhận hành vi đánh hành khách. (Ảnh Nguyễn Dũng)
Đồng thời, xem xét trách nhiệm Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội (được Sở Giao thông vận tải giao quản lý xe buýt trên địa bàn TP - PV) về chỉ đạo các doanh nghiệp xe buýt trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức lái phụ xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đề nghị Thanh tra Bộ Giao thông vận tải tiến hành thanh tra các đơn vị quản lý điều hành xe buýt trên địa bàn Hà Nội như đã thanh tra các hãng taxi.

Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội cho rằng, đã nhiều lần lái, phụ xe buýt có hành vi hành hung hành khách, ngày 28/3/2012 lại xảy ra vụ lái, phụ xe đánh hành khách trọng thương trên tuyến buýt số 27 (BX Yên Nghĩa - Nam Thăng Long) làm dư luận xã hội hết sức bức xúc.

Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội cho rằng, Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt thực hiện “Đề án Hạn chế phương tiện cá nhân và vận động người dân đi xe buýt”. Nhưng sự việc trên đã gây tác đậu xấu tới chủ trương trên.

“Nếu như chỉ xử lý bằng việc chấm dứt hợp đồng lao động với lái, phụ xe là chưa đủ sức răn đe, giáo dục đội ngũ lái xe buýt, mà quan trọng là phải nâng cao trách nhiệm người quản lý”, ông Liên đánh giá.

Trước đó, trả lời VTC News, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hà Nội khẳng định: “Sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó, quan điểm là xử lý kiên quyết, đồng thời tuyên truyền, giáo dục để lái và phụ xe buýt làm việc tốt hơn”.

Cũng theo ông Hải, với trường hợp này, doanh nghiệp sẽ căn cứ theo luật lao động để xử lý, mức như thế này thường là bị đuổi việc.

Về việc xử lý doanh nghiệp có lái, phụ xe sai phạm, theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội: “Tất cả phải dựa theo quy định của luật, muốn xử lý khác cũng khó”.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn